Không ai sở hữu giải độc đắc vào tối thứ bảy 9.1, nên xổ số Powerball tại Mỹ kỳ tới dự kiến sẽ đạt mốc giải thưởng kỷ lục của mọi kỷ lục: 1,3 tỉ USD.

10012016-powerball-reuters_ZRAHGiải thưởng của xổ số Powerball đang phình to chưa từng thấy ở Mỹ – Ảnh: Reuters

Hãng tin AP ngày 10.1 dẫn lời những người đứng đầu Hiệp hội xổ số Liên bang cho biết họ kỳ vọng khoảng 75% dãy số có thể được bán vào buổi công bố kết quả tối 9.1, thời điểm giá trị giải thưởng đã lên hơn 800 triệu USD, một kỷ lục.

Trong buổi phát sóng trực tiếp kết quả xổ số vừa qua, dãy số chiến thắng là 16-19-32-34-57-13. Người giành giải độc đắc phải sở hữu chính xác những con số nêu trên. Trong đó, 5 số đầu có thể không cần chính xác đến từng vị trí, nhưng số cuối cùng phải là số 13 đúng theo quy định (gọi là số Powerball).

Trò xổ số Powerball đang gây sốt tại Mỹ với giá trị tiền thưởng lớn chưa từng có. Kể từ ngày 4.11.2015, trị giá giải thưởng đã tăng lên hơn 20 lần, từ mốc khởi điểm 40 triệu USD, theo AP.

Hiệp hội xổ số Liên bang, những người tổ chức Powerball, đã thay đổi thể thức trao thưởng nhằm tăng giá trị số tiền kèm theo độ khó cao hơn. Theo đó, tỉ lệ cược của Powerball đã tăng lên so với năm 2014, từ đặt 1 ăn 175 triệu lên 1 ăn 292,2 triệu. Điều này khiến giải thưởng khó rơi vào tay người mua và nó được “nuôi” càng lúc càng lớn cho đến nay, với mức độ hấp dẫn người chơi đang vào giai đoạn cực điểm.

Chỉ riêng trong ngày thứ sáu tuần trước 8.1, Powerball đã bán ra số phơi cược trị giá đến 277 triệu USD và hôm 9.1 dự kiến người Mỹ đã bỏ ra tới hơn 400 triệu USD mua vé số, theo Giám đốc điều hành của công ty xổ số Texas, ông Gary Grief.

Xổ số Powerball tổ chức ở 44 bang của Mỹ cũng như ở thủ đô Washington, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Puerto Rico, theo AP.

Người trúng giải sẽ có hai lựa chọn, một là nhận tiền một lần nhưng bị đánh thuế rất cao, hai là nhận đủ tiền nhưng rải đều trong 29 năm. Lần quay số tiếp theo của Powerball sẽ diễn ra vào thứ tư 13.1 tới.

Nhật Đăng

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!