Cuối cùng, USA Today đã đưa ra con số mức thu nhập trung bình cho mỗi gia đình là 130,357 Mỹ Kim mỗi năm để có thể đạt được điều được gọi là Giấc mơ Mỹ nói trên. Tại một đất nước mà hiện nay mức thu nhập cho mỗi gia đình trung bình mỗi năm chỉ đạt 51,000 Mỹ Kim, thì giấc mơ Mỹ nói trên nằm ngoài tầm tay với của hầu hết mọi người.

americandreamNghiên cứu mới cho thấy chỉ có 1/8 các gia đình có đủ khả năng đạt được “Giấc mơ Mỹ”: sở hữu nhà, con cái, có tiền tiết kiệm cho hưu trí. Photo Courtersy: dailymail.co.uk

Cali Today News – Một phân tích mới đây cho thấy chỉ có 1 trong 8 gia đình người Mỹ mới có đủ khả năng để chi trả cho những gì gọi là Giấc mơ Mỹ vào năm 2014. 

Lấy cảm hứng từ cuốn sách mới được xuất bản “Đuổi theo giấc mơ Mỹ”, một cuốn sách viết về những chi phí của cuộc khủng hoảng tài chính, bong bong nhà đất và Đại suy thoái, các phóng viên tại USA Today đã nhẩm tính ra chi phí của tất cả các yếu tố tạo nên Giấc mơ Mỹ.

Các yếu tố này bao gồm: chi phí về quyền sở hữu nhà, chi phí trung bình cho những nhu cầu hàng hoá sử dụng thường ngày, có một chiếc xe hơi, có bảo hiểm sức khoẻ, có đóng thuế, đủ khả năng lo chi phí giáo dục cho con cái và dự trữ tiền cho hưu trí. 

Cuối cùng, USA Today đã đưa ra con số mức thu nhập trung bình cho mỗi gia đình là 130,357 Mỹ Kim mỗi năm để có thể đạt được điều được gọi là Giấc mơ Mỹ nói trên. Tại một đất nước mà hiện nay mức thu nhập cho mỗi gia đình trung bình mỗi năm chỉ đạt 51,000 Mỹ Kim, thì giấc mơ Mỹ nói trên nằm ngoài tầm tay với của hầu hết mọi người.

Trên thực tế chỉ có 16 triệu hộ gia đình Hoa Kỳ kiếm được số tiền tương đương 130,357 Mỹ Kim trong năm ngoái. Theo Thomas Hirchl, một giáo sư giảng dạy tại Đại học Cornell, lưu ý rằng hầu hết những người tham gia vào cuộc thăm dò nói trên đều không mong muốn mình sẽ trở thành người có thu nhập cao. Ông nói:

“Những gì mà người Mỹ quan tâm không phải là làm giàu hay kiếm nhiều tiền mà là vấn đề an ninh. Thêm vào đó, họ cũng muốn được nhìn thấy con cái họ thành công. Họ muốn con cái họ sẽ có cuộc sống tốt hơn sau này bằng chính sức của chúng.” 

Tuy nhiên, cũng còn sự khác biệt lớn tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, các thành phố như Indianapolis hay Tulsa là những nơi có chi phí sinh hoạt phải chăng hơn so với New York hay San Francisco khi nói về thuế và giá nhà. Chi phí tăng cao đã làm cho nhiều người không còn ham muốn với Giấc mơ Mỹ nữa. Chính Giám đốc điều hành Howard Schultz của Starbucks, người đã công bố chính sách trợ giúp chi phí đại học cho nhân viên của hệ thống tiệm đồ uống này, cũng đã thốt lên rằng:

“Trong vài năm gần đây, chúng ta thấy Giấc mơ Mỹ đã bất đầu có những thụt lùi.”

Một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy người Mỹ đang rất hiểu tình cảnh của họ hiện nay. Khoảng gần 3/4 người Mỹ nói rằng Giấc mơ Mỹ là thứ rất khó để đạt được.

Dưới đây là bảng chi phí trung bình để có một Giấc mơ Mỹ đúng nghĩa: sống thoải mái và con cái của bạn nhận được sự giáo dục đầy đủ:

– Quyền sở hữu nhà (home ownership) – 17,062 Mỹ Kim/năm.

– Chi phí cho các vật phẩm hàng ngày (groceries) – 12,659 Mỹ Kim/năm/gia đình bốn người.

– Chi phí xe cộ – 11,039 Mỹ Kim/năm cho một chiếc SUV.

– Chăm sóc sức khoẻ – trung bình khoảng 9,144 Mỹ Kim/năm cho những chi phí mà bảo hiểm không bao gồm.

– Thuế – khoảng 30 % tất cả các khoản thu nhập.

– Giáo dục – 4,000 Mỹ Kim/năm/ hai đứa con, cộng thêm khoản tiết kiệm cho đại học 2,500 Mỹ Kim cho mỗi đứa con.

– Nghỉ hưu – mức đóng góp tối đa vào quỹ hưu bổng cho những người dưới 50 tuổi trong mức thu nhập này là khoảng 17,500 Mỹ Kim/năm.

Linh Lan

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!