Tổng thống Barack Obama một lần nữa nhấn mạnh vấn đề cải cách di trú vào hôm thứ Sáu khi ông chào mừng 25 công dân Mỹ mới trong lễ nhập tịch diễn ra tại Tòa Bạch Ốc đặc biệt trong Ngày Ðộc Lập.

nhap cuTổng thống Obama chứng kiến lễ tuyên thệ nhập tịch của các công dân mới tại Tòa Bạch Ốc, 4/7/14

Ông Obama nói các công dân mới, tất cả đều là thành viên trong quân đội Mỹ hoặc vợ/chồng của họ, là một sự nhắc nhở rằng nước Mỹ “đang và luôn luôn là một quốc gia của người nhập cư”.

Với việc gọi hệ thống di trú hiện nay là “bị hỏng”, ông cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho hệ thống này thông minh và hiệu quả hơn. Ông nói:

“Chúng ta không nên gây khó khan cho những người tốt nhất và thông minh nhất đến đây và tạo công ăn việc làm ở đây và phát triển kinh tế ở đây. Chúng ta nên làm cho nó dễ dàng hơn”.

Tổng thống Obama đổ lỗi cho Ðảng Cộng Hòa vì hành động trì hoãn trong việc cải cách di trú và nói hiện ông đang theo đuổi những phương cách mà ông có thể hành động mà không cần Quốc hội.

Bài phát biểu hôm thứ Sáu của ông Obama diễn ra khi người Mỹ ăn mừng năm thứ 238 ngày đất nước độc lập khỏi nước Anh.

Vấn đề di trú bị chú ý trở lại trong bối cảnh một làn sóng hàng chục ngàn trẻ em không có nguời lớn đi cùng từ Trung Mỹ đã vượt biên sang Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Ðảng Cộng Hòa nói những động thái của Tổng thống Obama nhằm nới lỏng các quy định nhập cư đã khuyến khích những người ở Trung Mỹ chạy trốn khỏi bạo lực ở đất nước họ và thực hiện chuyến đi mạo hiểm đến nước Mỹ. Phe Cộng Hòa đang yêu cầu ông Obama phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn làn song người nhập cư, bao gồm việc triển khai lực lượng cảnh vệ quốc gia dọc theo biên giới với Mexico.

Trong khi đó, ngoài vấn đề tranh luận nhập cư, các thành viên quân đội và vợ/chồng họ được nhập tịch tại Tòa Bạch Ốc sẽ tham dự cùng với Tổng thống Obama trong bữa tiệc thịt nướng và xem bắn pháo hoa hằng năm vào ngày 4/7 ở quảng trường quốc gia. Tổng thống Obama ca ngợi những người trong các lực lượng vũ trang về việc đã ghi danh đi chiến đấu và có thể phải hy sinh mạng sống cho đất nước mà họ không hoàn toàn thuộc về.

Những người Mỹ khác trên khắp đất nước đang tổ chức lễ với các buổi diễn hành, dã ngoại và hòa nhạc. Nhưng thời tiết có thể làm giảm bớt một vài kế hoạch khi cơn bão Arthur đang trên đường hướng lên phía Bờ Ðông.

Ngày 4/7 năm 1776, những người đại diện cho 13 thuộc địa của Mỹ đã chính thức thông qua văn kiện tuyên bố cắt đứt quan hệ với Anh.

Mặc dù nói rằng “mọi người sinh ra đều bình đẳng” nhưng Tuyên ngôn độc lập đã được thảo ra bởi một người chủ nô lệ là ông Thomas Jefferson, 32 tuổi, người sau này trở thành vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ.

VOA

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!