1

Ít nhất 10 người, đa số là người Đức, đã bị giết trong vụ nổ bom ở khu vực đông khách du lịch ở Istanbul, theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ nói một công dân Syria tiến hành vụ đánh bom tự sát ở quận Sultanahmet, gần Thánh đường xanh nổi tiếng của Istanbul.

15 người bị thương, theo lời giới chức.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ là “mục tiêu hàng đầu cho mọi tổ chức khủng bố trong vùng”.

Image copyright Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ nói kẻ đánh bom tự sát là một người Syria sinh năm 1988.

Image copyright Reuters

Xung đột ở Syria đã dẫn đến sự trỗi dậy của IS và củng cố sức mạnh cho cả chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Syria, có tên YPG.

Chưa ai nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Trong năm qua, IS bị quy trách nhiệm cho ba vụ đánh bom ở Thổ, gồm một vụ ở Ankara làm chết hơn 100 người.

Bạo lực cũng gia tang giữa an ninh Thổ và dân quân PKK người Kurd.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: