Notifications
Clear all

Hồ sơ F2A-be.ut


be.ut
(@rosa-ngocbich)
New Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1
Topic starter  

Thân chào anh chị em trong diễn đàn,

Trước hết xin thứ lỗi vì mình không biết nên đặt câu hỏi trong forum nào nên mạn phép vào đây. Rất mong được sự hướng dẫn của ace chỉ đặt đúng nơi sau khi mình trình bày xong.

Mình là Thường trú nhân, hiện có bạn trai là du học sinh (đã tốt nghiệp, hiện dang đi làm) Gia đình Bạn trai mình có hồ sơ bảo lãnh diện F3 và chuẩn đến ngày được làm hồ sơ (filling Application). Tuy nhiên gần đây bọn mình mới phát hiện anh ấy quá tuổi để được hưởng CSPA. Cuối năm nay 2018 anh ấy sẽ hết hạn được làm việc tại Mỹ (3 năm) nhưng mình phải đến tháng 10/2019 mình mới tròn 5 năm để thi quốc tịch.

Vậy mình xin được hỏi cách nào là tốt, thuận tiện, đỡ chi phí nhất để anh ấy được tiếp tục sống và làm việc tại Mỹ?

1) Xin H1B rồi đợi ba mẹ bảo lãnh F2B.

2) Đăng kí học master rồi đợi mình thi quốc tịch, sau đó bảo lãnh IR1.

3) Làm hồ sơ F2A.

4) Cách nào khác.

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của anh chị em.

ut


Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1379
 
Posted by: be.ut

Thân chào anh chị em trong diễn đàn,

Trước hết xin thứ lỗi vì mình không biết nên đặt câu hỏi trong forum nào nên mạn phép vào đây. Rất mong được sự hướng dẫn của ace chỉ đặt đúng nơi sau khi mình trình bày xong.

Mình là Thường trú nhân, hiện có bạn trai là du học sinh (đã tốt nghiệp, hiện đang di làm) Gia đình Bạn trai mình có hồ sơ bảo lãnh diện F3 và chuẩn đến ngày được làm hồ sơ (filling Application). Tuy nhiên gần đây bọn mình mới phát hiện anh ấy quá tuổi để được hưởng CSPA. Cuối năm nay 2018 anh ấy sẽ hết hạn được làm việc tại Mỹ ( 3 năm) nhưng mình phải đến tháng 10/2019 mình mới tròn 5 năm để thi quốc tich.

Vậy mình xin được hỏi cách nào là tốt, thuận tiện, đỡ chi phí nhất để anh ấy được tiếp tục sống và làm việc tại Mỹ?

1) Xin H1B rồi đợi ba mẹ bảo lãnh F2B.

2) Đăng kí học master rồi đợi mình thi quốc tịch, sau đó bảo lãnh IR1.

3) Làm hồ sơ F2A.

4) Cách nào khác.

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của anh chị em,

ut

Chào be.ut,

Muốn xin theo diện H1B, thì bạn trai của bạn phải đạt những tiêu chuẩn theo quy định sau:

Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giáo sư, Giáo viên, Nhà nghiên cứu, Chuyên gia y tế, Nhà dinh dưỡng học, Nhà vật lý học, Y tá, Chuyên gia máy tính, Kế toán, Luật sư, Nhà xã hội học, Nhà kinh tế học, Thủ thư, và những chuyên gia trong các lĩnh vực khác.

Cách tốt nhất hiện tại bạn là Thường trú nhân có Thẻ xanh, thì nên làm hồ sơ bảo lãnh cho bạn trai bạn theo diện bảo lãnh Vợ/Chồng F2A, nhưng phải thực hiện các thủ tục như: đăng ký kết hôn, tổ chức lễ cưới v.v...


ReplyQuote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Preview 0 Revisions Saved
Share: