Đa số người Mỹ khi được hỏi ý kiến ủng hộ lập trường của TT Obama về chuyện cho phép một số di dân bất hợp pháp được ở lại, nhưng họ không thích kèm cái tên của ông Obama vào.

A man holds an envelope from the U.S. Citizenship and Immigrations Service during a naturalization ceremony at the National Archives Museum in Washington December 15, 2015. REUTERS/Carlos Barria

A man holds an envelope from the U.S. Citizenship and Immigrations Service during a naturalization ceremony at the National Archives Museum in Washington December 15, 2015. REUTERS/Carlos Barria

Photo Courtesy: Reuters

Kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos công bố trong tuần lễ tiếp theo sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ mở lại vấn đề này, trong đó 61% người được hỏi ủng hộ chủ trương dễ dãi cho phép một số di dân được ở lại.

Trong lúc có 50% cử tri Cộng Hòa tỏ ra chống đối kế hoạch này thì vẫn có 42% cử tri Cộng Hòa ủng hộ, nhưng họ không thích kèm theo cái tên Obama vào sáng kiến này.

Vì thế khi người được phỏng vấn cho hay là đây là sáng kiến của pháp lệnh hành pháp từ TT Obama, số người ủng hộ giảm ngay còn 54%, với 62% cử tri Cộng Hòa chống lại và chỉ có 31% trong số họ là ủng hộ.

Di dân bất hợp pháp ở Mỹ là vấn đề rất tế nhị đối với cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc trong năm nay, dù hai ứng cử viên Cộng Hòa hàng đầu là Donald Trump lẫn ted Cruza đều chủ trương cứng rắn, thậm chí dòi trục xuất toàn bộ như ông Trump.

Tình hình ngược lại đã diễn ra về phía Dân Chủ khi có 78% cử tri ủng hộ kế hoạch này và khi biết đây là chủ trương của ông Obama, con số còn nhảy lên đến 80%

Theo Reuters

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: