Theo Hãng thông tấn Sputnik ngày 9.9, trên các diễn đàn cực hữu khét tiếng của thế giới như Stormfront và Vanguard News Network đang tràn ngập những lời kích động ám sát Giáo hoàng Francis của những thành viên tự xưng là công dân Mỹ.

Pope Francis laughs with a baby during a special audience with parish cells for the evangelization in Paul VI hall at the Vatican September 5, 2015. REUTERS/Tony Gentile

Giáo hoàng Francis chuẩn bị có chuyến thăm Mỹ đầu tiên từ ngày 22 – 27.9 – Ảnh: Reuters

Lý do là những phần tử này bất mãn với những cải cách theo hướng cởi mở hơn của giáo hoàng và “giọt nước tràn ly” là việc kêu gọi giáo dân giúp đỡ người Hồi giáo tị nạn và nhập cư lậu đang tràn vào châu Âu.
Giới chức an ninh Mỹ và Vatican chưa có bình luận về thông tin trên, nhưng theo giới quan sát, không thể coi thường nguy cơ nhằm vào giáo hoàng khi ông chuẩn bị có chuyến thăm Mỹ đầu tiên từ ngày 22 – 27.9.
Stormfront và Vanguard News Network là nơi quy tụ nhiều thành viên khét tiếng cực đoan, trong đó có Anders Behring Breivik, thủ phạm vụ khủng bố làm 77 người chết ở Na Uy năm 2011.

Trùng Quang

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!