1

Giá chứng khoán ở Trung Quốc và các thị trường khác ở Châu Á sụt mạnh vào ngày giao dịch đầu năm mới, châm ngòi cho việc sụt giá đáng kể ở các thị trường Âu Châu.

Sau khi chỉ số chính trong 300 chứng khoán của Trung Quốc sụt giá 5% vào đầu giờ chiều, giao dịch đã tự động ngừng lại trong 15 phút – qua một cơ chế ‘công tắc điện’ vừa được đưa vào áp dụng.

Sự kiện đó dường như gây hoảng loạn thêm nhiều nhà buôn lẻ ở lục địa Trung Quốc, bỗng nhiên thấy mình không bán được, theo nhiều nhà trung gian.

Vụ sụt giá mạnh tiếp tục sau khoảng thời gian ngắn tạm ngưng và khi CSI300, tức danh sách các chứng khoán hàng đầu trên các thị trường Thẩm Quyến và Thượng Hải – ghi nhận mức sụt 7% một vài phút sau, mọi giao dịch ngưng lại trong ngày, sớm hơn 90 phút.

Chỉ số chính ở Thượng Hải lúc đó thấp hơn 6.9% trong khi các chứng khoán ở Thẩm Quyến sụt tới 8,2%.

Nguyên do: Sản xuất, Trung Đông

Các nhà phân tích quy sự sụt giá cho các số liệu cho thấy mức giảm sút liên tiếp trong 5 tháng về khối lượng sản xuất ở Trung Quốc và căng thẳng địa chính leo thang ở Trung Đông.

Ông Julian Evans Pritchard, kinh tế gia của cơ quan Capital Economics ở Singapore nói với đài VOA: “Tuy vẫn còn sự yếu ớt trong sản xuất, chúng tôi cho rằng nói chung triển vọng thực ra đang sáng sủa hơn.”

Các thị trường chứng khoán trong năm 2015 nằm trong số các thị trường có thành tích tốt nhất thế giới bất kể một vụ trục trặc vào một thời điểm giữa năm gây ra thiệt hại trị giá 5 ngàn tỷ đôla.

Vụ bán tống tháo hôm nay đã xóa hết khoản lời trong năm ngoái.

Chỉ số chứng khoán Á Châu sụt giá

Hôm nay, chính phủ Trung Quốc đã điều chỉnh đồng Nhân dân tệ ở mức thấp nhất trong 4 năm rưỡi, khiến cho chỉ tệ này trong các giao dịch ở nước ngoài xuống sụt giá mạnh nhất kể từ khi Bắc Kinh phá giá đồng Nhân dân tệ hồi tháng 8.

Chỉ số Hàng Sinh ở Hong Kong sụt 2,68% vào lúc kết thúc ngày giao dịch.

Chỉ số chính Nikkei của Nhật Bản sụt gần 600 điểm với tỷ lệ sụt giá 3.1% lúc kết thúc phiên giao dịch đầu năm. Đó là mức sụt lớn nhất từ hơn 3 tháng.

Vào lúc các phụ nữ mặc áo kimono rung chuông mở đầu năm giao dịch, Chủ tịch ban quản trị Tập đoàn Chứng khoán Nhật Bản Akira Kiyota nói, “Dứt khoát cần phải duy trì trật tự thị trường để giới đầu tư có thể bỏ tiền vào mà không lo ngại.”

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: