1

Khoảng 95 ngôi nhà bị phá hủy sau khi cháy rừng bùng lên và lan rộng ở một thị trấn ở bang Tây Australia.

Ba người đang bị mất tích và 1/3 thị trấn Yarloop, phía nam thành phố Perth, đã bị thiêu rụi, theo quan chức địa phương.

Gió mạnh tới 60km/h trong đêm đã làm bùng đám cháy, được gọi tên là Waroona, lên tới 50m.

Cháy rừng tiếp tục đe dọa các đô thị và gió tiếp tục mạnh hôm thứ Sáu 8/1 có thể làm hỏa hoạn gia tăng.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa bang Tây Australia, Wayne Gregson, nói tại một cuộc họp báo rằng cháy ở Yarloop quá lớn nên không thể dập tắt trực tiếp ngay được.

Ông cho hay bốn lính cứu hỏa đã bị thương và một xe chữa cháy bị phá hủy.

Lửa nay lan rộng hơn 50.000 hectares và đe dọa các thị trấn như Harvey và Preston Beach.

Thiêu rụi thị trấn

Chính trị gia địa phương Murray Cowper nói với BBC rằng thiệt hại gây ra rất lớn.

Ông nói các lính cứu hỏa cho hay quán xá, câu lạc bộ bowling và xưởng chế biến gỗ có từ thời xưa tại đây đã bị phá hủy.

Ông Cowper nói: “Nhiều nhân viên cứu hỏa làm việc ở đây nhiều năm cũng nói họ chưa bao giờ chứng kiến cháy cỡ như thế này”.

“Quả cầu lửa khổng lồ lăn tới và không có cách nào chặn nó được.”

“Có thể thị trấn sẽ bị thiêu rụi.”

Phát ngôn viên của Cơ quan Khí tượng cho hay tình hình rất “phức tạp” và trong ngày 8/1 sẽ lại có gió lớn.

Bão và gió biển cũng có thể khiến cháy lan về các hướng mới.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: