1

Một vụ đánh bom xe lớn hôm thứ Năm tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở miền tây Libya đã giết chết ít nhất 60 người và làm bị thương khoảng hơn 200 người, nhà chức trách cho biết.

Quả bom phát nổ khi hàng trăm học viên mới tuyển mộ tụ tập tại cơ sở này ở thành phố Zliten.

Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm.

Chiều tối thứ Năm, một vụ đánh bom xe riêng rẽ tại một chốt kiểm soát ở thị trấn Ras Lanouf, nằm về phía đông thành phố Sirte, khiến ít nhất sáu người chết và 11 người bị thương. Ras Lanouf và cảng dầu Es Sider gần đó đã bị những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo trong tuần này.

Mỹ lên án vụ đánh bom này. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vụ đánh bom ở Zliten được cho là đã giết chết tới 65 người.

Trên Twitter, Martin Kobler, người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Libya, gọi vụ đánh bom Zliten là một “vụ tấn công tự sát.”

“Tôi lên án bằng lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công tự sát chết người ngày hôm nay ở Zliten, và kêu gọi tất cả người dân Libya khẩn trương đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố,” ông nói.

Libya nằm dưới sự cai quản của một chính quyền Hồi giáo chiếm giữ Tripoli và một quốc hội được quốc tế công nhận chạy về thành phố Tobruk ở phía đông.

Những thành viên của hai chính phủ kình địch ở  Libya tháng trước đã ký một thỏa thuận hòa bình, bất chấp lo ngại về tính chính danh của thỏa thuận này.

Libya đã chìm trong hỗn loạn và bất ổn chính trị kể từ khi nhà độc tài Moammar Gadhafi bị lật đổ và bị sát hại vào năm 2011.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: