KRTV – Allison Hồng Phạm cùng chồng là Cody Randalle Harper bị cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em sau khi hai con của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá (meth) và THC (Tetrahydrocannabinol – thành phần chính trong cây cần sa).

Theo tài liệu của Tòa án, một cảnh sát ở Great Falls đã được chỉ định điều tra vào 09/2017 sau khi nhận được thông báo từ Chuyên gia Bảo vệ Trẻ em với Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Công cộng Montana.

Báo cáo cho rằng con trai mới chào đời của cặp vợ chồng này có kết quả dương tính với THC và con gái 1 tuổi của họ có kết quả dương tính với ma túy đá.

Các nhà chức trách kiểm tra mẫu tóc của bé gái và máu dây rốn của bé trai.

Kết quả cho thấy bé trai sơ sinh đã bị nhiễm chất cần sa và bé gái bị nhiễm ma túy đá và THC.

Khi được hỏi vì sao bé gái bị nhiễm ma túy đá, Harper trả lời rằng có thể là do tiếp xúc qua da sau khi anh ta và vợ sử dụng ma túy đá.

Theo tài liệu tòa án, cô Allison Hồng Phạm nói rằng họ không dùng ma túy đá trong nhà mình nên không biết vì sao con gái bị nhiễm.

Cặp vợ chồng này bị cáo buộc một tội danh gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: