1

Cảnh sát ở Sydney đã bắt giữ một thiếu niên 15 tuổi và một người đàn ông 20 tuổi trong một chiến dịch chống khủng bố.

Cảnh sát liên bang cho biết hai người này bị bắt vì “âm mưu tiến hành một hành động chuẩn bị cho hoạt động khủng bố”.

Cuộc bắt giữ có liên quan đến một âm mưu được nêu trong tài liệu thu được từ năm ngoái trong Chiến dịch Appleby.

Chiến dịch Appleby diễn ra vào tháng Chín 2014, được khởi động vì thông tin tình báo cho biết những người Hồi Giáo cực đoan đang chuẩn bị các đợt bắn giết bừa bãi ở Úc.

Thủ tướng Úc khi đó là ông Tony Abbott cho biết vào thời điểm đó một lính dân quân người Úc của Nhà Nước Hồi Giáo IS đã kêu gọi “giết để làm gương”, mà báo chí đưa tin cho biết bao gồm cả cắt cổ công khai.

Image copyright New South Wales Police
Image caption Nhiệm vụ Appleby của Úc đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến khủng bố

Quá trình diễn ra các vụ khủng bố tại Úc

  • 11/8/2014: Một hình ảnh xuất hiện cho thấy cảnh đứa con trai của một dân quân người Úc chiến đấu tại Syria đang cầm trong tay chiếc đầu của một người lính.
  • 27/8/2014: Các đơn vị ngăn chặn khủng bố được thiết lập tại nhiều sân bay để ngăn cản người tìm cách gia nhập các nhóm dân quân.
  • 14/9/2014: Thủ tướng Tony Abott cam kết đưa 600 lính tham gia cuộc chiến quốc tế chống tổ chức được gọi là Nhà Nước Hồi Giáo IS.
  • 18/9/2014: Úc tiến hành một cuộc bố ráp chống khủng bố được cho là lớn nhất của nước này, ông Abbott sau đó xác nhận cuộc bố ráp này liên quan đến một âm mưu ám sát được những cá nhân người Úc thực hiện nhắm vào việc giết hú họa công dân được chọn.
  • 15-16/12/2014: Tay súng Man Haron Monis, một giáo sỹ tự phong người gốc Iran, đã giữ 17 người làm con tin trong một quán cafe ở Sydney. Monis và hai con tin đã bị giết sau cuộc bao vây kéo dài 16 giờ. Luật sư trước đó của Monis mô tả ông ta là “loạn trí” chứ không phải một chiến binh thánh chiến.
  • 2/4/2015: Cảnh sát Anh bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi có liên quan đến âm mưu ám sát nhắm vào Ngày tưởng niệm chiến tranh Anzac ở Úc.
  • 7/10/2015: Bốn người bị tạm giữ ở Sydney có liên quan đến vụ giết nhân viên cảnh sát Curtis Cheng.
Image copyright AAP
Image caption Farhad Jabar, 15 tuổi, đã bị giết trong cuộc bắn nhau với cảnh sát sau khi bắn chết ông Curtis Cheng

Ít nhất 800 cảnh sát có vũ trang tối tân đã bắt giữ 16 người trong Nhiệm vụ Appleby vào tháng Chín 2014, trong đợt chống khủng bố lớn nhất tại Úc.

Cảnh sát nói vụ bắt giữ hôm Thứ Năm không liên quan đến âm mưu mới nào, mà là theo các tài liệu thu được trong các đợt vây ráp trước. Trong đó có nói về một kế hoạch nhắm đến các tòa nhà chính phủ và cảnh sát.

Ba người khác bị bắt giam vì các vi phạm khác sẽ phải đối mặt với các cáo buộc mới, cảnh sát cho biết.

Phó ủy viên An Ninh Quốc Gia Michael Phelan cho biết: “Từ việc tập hợp thông tin lại, đọc qua các tài liệu, kết nối các thông tin giám sát điện tử và vật lý , chúng tôi có thể dựng lại một âm mưu có năm người liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu này.‎”

Cảnh sát cho biết, những người bị bắt ngày Thứ Năm 10/12 cũng được cho là liên quan đến vụ nổ súng làm thiệt mạng nhân viên cảnh sát Curtis Cheng của Sydney.

Image copyright Reuters
Image caption Cảnh sát có vũ trang áp giải một nghi phạm trong cuộc vây ráp sáng 10/12

Ông Cheng, 58 tuổi, bị bắn chết bên ngoài trụ sở cảnh sát nơi ông làm việc khi ông ra về vào Tháng 10 vừa rồi.

Cảnh sát bang New South Wales nói một thiếu niên 15 tuổi bị bắt ngày Thứ Năm 10/12 rõ ràng là một người cực đoan.

Phó Ủy Viên Catherine Burn cho biết: “Thật phiền phức khi chúng tôi phải đối mặt với những trẻ em vị thành niên trong môi trường này.”

“Đưa một thiếu niên 15 tuổi ra trước tòa với các cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng có thể đối mặt với án tù chung thân cho thấy các khó khăn mà cơ quan hành pháp phải đối mặt. ”

Cảnh sát nói tổng cộng 11 người đã bị bắt giữ trong Nhiệm vụ Appleby.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: