Los Angeles (CSMonitor) – Một bản tường trình đưa ra hôm Thứ Ba tuần này cho rằng có khoảng 25% giới lao động thuộc thành phần di dân bất hợp pháp tại Mỹ đang sống ở California.

Những người đấu tranh cho di dân biểu tình trong ngày diễu hành ở New York, thứ Tư 1 tháng Năm, 2013, để cầu cải tổ luật di trú Hoa Kỳ. Cuộc diễu hành xẩy ra trong khi Quốc Hội đang thảo luận việc cải tổ bộ luật sẽ ảnh hưởng đến khoảng 11 triệu người sống ở Mỹ bất hợp pháp, trong đó 2.6 triệu người cư ngụ ở California. (Hình: AP Photo / Seth wenig)

Cuộc nghiên cứu do trung tâm có tên Center for the Study of Immigrant Integration thuộc trường đại học University of Southern California (USC) thực hiện cho thấy có khoảng 7% cư dân tiểu bang California, tức khoảng hơn 2.6 triệu người, hiện đang sống bất hợp pháp ở Mỹ.

 

Tại quận Los Angeles County, khu vực đông đảo dân chúng nhất ở Mỹ, cứ 10 người là có 1 người thuộc thành phần di dân bất hợp pháp. Chừng 63% những người thuộc giới này ở Los Angeles là người gốc Mexico, 22% là những người đến từ vùng Trung Mỹ và khoảng 8% là những người từ Philippines, Trung Quốc hay Nam Hàn.

Trên toàn tiểu bang, người di dân bất hợp pháp tập trung vào những nơi có việc theo mùa hay những kỹ nghệ trả lương thấp như làm việc đồng áng hay bán hàng, theo bản báo cáo. Tuy nhiên, gần một nửa trong số này đã sống ở Mỹ ít nhất là 10 năm, nghĩa là họ sống hẳn ở đây đã lâu chứ không đến rồi đi theo mùa. Cũng theo bản báo cáo, giới này có mức thu nhập tổng cộng khoảng hơn $31 tỉ, dù rằng họ trong hoàn cảnh sống nghèo khổ.

Đối với các nhà soạn thảo chính sách ở Washington, điều này có nghĩa là những thử thách đối với khoảng 11 triệu người di trú bất hợp pháp hiện nay sẽ vẫn còn đó cho dù các nỗ lực cải cách luật di trú bị thất bại.

“Điều làm tôi chú ý nhất trong bản báo cáo này là có rất nhiều người di dân bất hợp pháp đã ở trên đất nước này từ hơn 10 năm qua và con cái của họ nay đều là công dân Mỹ,” theo lời Michael Moreland, phó khoa trưởng tại đại học Luật Villanova Law School ở Pennsylvania. “Họ là những thành viên lâu năm của cộng đồng do đó nếu tình trạng của họ không được giải quyết, cuộc cải cách hiện nay chỉ là chuyện ‘đánh bùn sang ao’,” theo ông Moreland.

Và dù rằng mức lương trung bình của họ rất thấp, nhiều người di dân bất hợp pháp đã mua được nhà. Bản báo cáo ước tính rằng khoảng 17% chủ gia đình thuộc thành phần di dân bất hợp pháp trong tiểu bang California cũng đang làm chủ căn nhà của họ.

Tuổi trung bình của người di dân bất hợp pháp ở California là 31 tuổi, được coi là tuổi có khả năng lao động cao nhất, so với số tuổi trung bình 50 của những người di dân được nhập tịch và 44 tuổi trong thành phần không phải công dân Mỹ nhưng đến một cách hợp pháp. (V.Giang)

Theo nguoi-viet.com
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: