TTO – Với tỉ lệ phiếu thuận 56/43 ở Thượng viện, bà Loretta Lynch đã trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên nắm giữ cương vị cao nhất ở Bộ tư pháp Mỹ.

Loretta Lynch testifies on Capitol Hill in WashingtonBà Loretta Lynch – tân Bộ trưởng Bộ tư pháp Mỹ – Ảnh: Reuters

Theo NBC, quyết định chính thức đã bị trì hoãn lâu hơn bình thường sau khi tổng thống Barack Obama đề cử bà Lynch vào vị trí này từ tháng 11 năm ngoái.

Ông Obama nói Bộ tư pháp Mỹ sẽ hoạt động hiệu quả nhờ vào kinh nghiệm của bà Lynch, một công tố viên liên bang kỳ cựu ở New York “nghiêm khắc, độc lập và rất được tôn trọng”.

Ông nói: “Bà Loretta đã dành cả đời đấu tranh cho công lý và đó là nền tảng cho nền dân chủ của chúng ta”.

Bà Lynch năm nay 55 tuổi. Người tiền nhiệm của bà Lynch, ông Holder cho biết ông rất vui mừng khi Thượng viện ghi nhận những năng lực rất rõ rệt của bà khi trao trách nhiệm này.

Ông Holder nói: “Tôi tin rằng bà Loretta sẽ trở thành một Bộ trưởng Bộ tư pháp xuất sắc, người bảo vệ Hiến pháp tận tâm và là người đảm bảo tận tụy cho những ai được pháp luật bảo vệ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp”.

D. Kim Thoa

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!