1

Lực lượng trung thành với tổng thống bị lật đổ của Yemen, ông Abdrabbuh Mansour Hadi, đã đẩy lùi quân nổi dậy Houthi khỏi phía nam thành phố Aden, các nhà chức trách cho biết.

Phe ủng hộ ông Hadi đã được liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu chi viện vũ khí và các thiết bị liên lạc.

Liên quân cũng đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào phe nổi dậy.

Trong một diễn biến khác, các tay súng al-Qaeda đã làm chủ một doanh trại quân đội ở phía đông nam thành phố cảng Mukalla.

Trong khi đó, hai binh sỹ Sauddi đã thiệt mạng trong lúc canh giữ biên giới với Yemen.

Trong vòng hai tuần qua, giao tranh tại Yemen đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và khoảng 1.700 người bị thương, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày thứ Bảy để thảo luận một đề xuất của Nga nhằm tạm ngưng chiến dịch do Ả Rập Saudi dẫn đầu.

Tổng thống Hadi đã tỵ nạn tải Ả Rập Saudi từ hôm 25/3, sau khi quân nổi dậy tiến vào Aden.

Ông đã phải chống trả với lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người bị lật đổ trong cao điểm của phong trào Mùa xuân Ả Rập, quân nổi dậy Houthi và al-Qaeda tại Bán đảo Ả Rập – vốn chống lại cả phe Houthi và Tổng thống Hadi.

Hồi tuần này, quân nổi dậy đã tiến vào trung tâm thành phố Aden với xe tăng và xe thiết giáp.

Tuy nhiên hôm thứ Sáu, lực lượng này đã bị đẩy lùi khỏi dinh tổng thống vừa chiếm được.

Các tay súng được Ả Rập Saudi hậu thuẫn cũng đã được nhận được vũ khí do các máy bay của liên quân thả xuống.

Trong khi đó, một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Mukalla, nằm phía đông nam, đã rơi vào tay các tay súng al-Qaeda, chỉ một ngày sau khi lực lượng này tấn công vào một nhà tù trong khu vực.

Một tướng lĩnh quân đội cho biết al-Qaeda đã “chiếm bộ tư lệnh quân khu 2 mà không bắt gặp phải sự phản kháng nào”.

Người ủng hộ quân nổi dậy biểu tình phản đối các đợt không kích của liên quân tại thủ đô Sanaa

Mukalla là thủ phủ của tỉnh Hadramawt, vốn nằm dọc biên giới với Ả Rập Saudi.

Thị trưởng Hadramawt, ông Adel Ba-hamed, nói sự thất thủ của Mukalla nằm trong kế hoạch nhằm “đưa tỉnh này cũng như cư dân tại đây” chìm vào sự hỗn loạn đang xảy ra dọc khắp Yemen.

Cái chết của hai lính biên phòng Saudi diễn ra sau khi một binh sỹ khác của nước này thiệt mạng do đạn bắn từ phía lãnh thổ của Yemen hôm thứ Năm.

Ả Rập Saudi đã sẵn sàng 150.000 quân và 100 máy bay cho chiến dịch tại Yemen, một cố vấn nước này cho biết.

Nước này cũng đã tiến hành các đợt không kích tại Yemen hôm 25/3.

Chính phủ Ả Rập Saudi nói mục tiêu của chiến dịch là nhằm bảo vệ cho chính phủ “hợp pháp” của Tổng thống Hadi, đồng thời cho biết vẫn chưa có kế hoạch triển khai các lực lượng trên bộ.

Những người ủng hộ tổng thống Ali Abdullah Saleh đã xuống đường biểu tình phản đối chiến dịch không kích của liên quân ở thủ đô Sanaa hôm thứ Sáu.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: