Dự đoán chính xác trận mở màn mùa World Cup 2014 này là tương đối khó khăn. Nhìn vào phong độ của hàng công Brazil cùng lợi thế chủ nhà, dân cá độ chắc hẳn sẽ không ngần ngại đặt cửa Brazil, bởi họ cho rằng phong độ của Croatia là không thực sự tốt khi thua 3 trận, hòa 2 trận và thắng 2 trận trong 7 trận họ tham dự vòng World Cup gần đây. Thêm nữa khán giả cả thế giới luôn chú ý tới đội tuyển Brazil bởi họ là quốc gia duy nhất có mặt trong tất cả những cuộc tranh tài World Cup và là quốc gia vào chung kết World Cup 3 lần liên tiếp (1994, 1998 và 2002), thắng 2 lần, thua 1 lần…

Brazil là quốc gia độc nhất đã tham dự tất cả các Giải vô địch bóng đá thế giới và là quốc gia đầu tiên đoạt chức vô địch 5 lần (1958, 1962, 1970, 1994 và 2002). Tính thêm 2 lần hạng nhì (1950 và 1998) và 2 lần hạng ba (1938 và 1978) tại giải vô địch thế giới. Ngoài ra Brasil còn 4 lần vô địch Liên đoàn Châu lục, 8 lần vô địch Nam Mỹ cũng như nhiều thành tích khác, quốc gia này được xem là nước thành công nhất thế giới về bóng đá.

Còn Croatia từ năm 1992 mới là thành viên chính thức của FIFA, bởi trước đó nước này là một phần của Nam Tư. Thế nhưng từ 1998 đến nay, đội tuyển Croatia đã 4 lần tham dự các Giải vô địch bóng đá thế giới và 3 lần lọt vào vòng chung kết, với thành tích cao nhất là hạng 3 năm 1998. Ngoài ra đội tuyển Croatia đã 4 lần tham dự vòng chung kết các Giải vô địch bóng đá châu Âu, trong đó thành tích cao nhất là 2 lần vào tứ kết đã để lại những dư âm tốt đẹp nơi người hâm mộ với lối chơi bóng đồng đội đậm chất kỹ thuật, hoa mỹ, mà đỉnh cao là chiếc huy chương đồng tại Pháp năm 1998.
Dani Alves
Dani Alves, Brazil. Photo courtesy: Alastair Grant/AP
Dự đoán chính xác trận mở màn mùa World Cup 2014 này là tương đối khó khăn. Nhìn vào phong độ của hàng công Brazil cùng lợi thế chủ nhà, dân cá độ chắc hẳn sẽ không ngần ngại đặt cửa Brazil, bởi họ cho rằng phong độ của Croatia là không thực sự tốt khi thua 3 trận, hòa 2 trận và thắng 2 trận trong 7 trận họ tham dự vòng World Cup gần đây. Thêm nữa khán giả cả thế giới luôn chú ý tới đội tuyển Brazil bởi họ là quốc gia duy nhất có mặt trong tất cả những cuộc tranh tài World Cup và là quốc gia vào chung kết World Cup 3 lần liên tiếp (1994, 1998 và 2002), thắng 2 lần, thua 1 lần…

Tuy nhiên theo một số dân mê bóng đá và yêu mến Croatia thì cho rằng xác suất gây bất ngờ của các vị khách tới từ vùng biển Balkan là khá cao khi họ sở  hữu những nhân tố thực sự đột biến và lối chơi của Croatia lại rất biết cách gây khó dễ cho các đội bóng lớn, điển hình như 2 trận thắng trước Hà Lan và Ý. Với Croatia, mục tiêu giành lấy vị trí thứ 2 của cả bảng A để vào vòng trong là vô cùng quan trọng. Họ buộc lòng phải hạn chế số bàn thua và nếu có cơ hội ghi được 1 bàn thắng trong trận mở màn dù trước hay sau Brazil gì thì đó cũng là sự khác biệt so với 2 đối thủ ngang cơ Mexico và Cameroon. Còn nhớ năm 1998, không ai dám tin đất nước vùng Balkan vẫn chưa hồi phục sau cuộc nội chiến đầu những năm 90 này lại có thể giành vị trí thứ 3 trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Liệu giấc mơ của những người Croatia là thắng trong trận đối đầu vớ

Lần này Brazil lại đăng cai tổ chức World Cup nên có lẽ dàn cầu thủ cũng thấy được áp lực phải chiến thắng áp đảo đang đè nặng trên đôi vai của họ, chắc chắn họ phải quyết tâm không để lặp lại hồi năm 1950 quốc gia này từng tổ chức World Cup và thua Uruguay ở chung kết, lần này nếu không cầm được cúp vô địch sẽ là thất bại lớn nhất cho đất nước của họ
Thế nhưng có lẽ mục tiêu của người dân Brazil trong trận đội nhà gặp Coroatia không nhất thiết là đội nhà thắng để giành 3 điểm hay 1 trận đấu có nhiều bàn thắng, mà kỳ vọng của họ cũng như người hâm mộ vào 1 màn khai mạc thật nghệ thuật và đẹp mắt là lớn hơn cả chuyện thắng hay thua.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: