GENEVA – Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới (WHO), bà Margaret Chan, tuyên bố tại hội đồng thứ 66 của WHO: các nhà nghiên chứu đang tìm hiểu sự chuyển hoá của vi khuẩn cúm H7N9 – dữ liệu mới nhất ghi nhận 130 người phát bệnh tại Hoa Lục, 35 người chết kể từ khi H7N9 đuợc nhận thấy ở người lần đầu tiên hồi Tháng 3.

Bà Chan thông báo: khuẩn gây bệnh cúm không ngừng biến hoá, không ai có thể tiên đoán hướng đi tương lai của nó – bà cho biết: hiện tại sự truyền nhiễm của nó bị lơ là.

Nhà lãnh đạo WHO lên tiếng tri ân về sự hợp tác của chính quyền Trung Quốc, qua sự chia sẻ thông tin và nỗ lực theo dõi, phân tích hàng ngàn người có tiếp xúc gần gũi với người bệnh.

Bà Chan cũng nói tới vi khuẩn coronavirus tương tự SARS xuất hiện đầu tiên tại Trung Đông trong năm qua. Trong 41 trường hợp đuợc báo cáo, 20 người đã chết.

10 năm trước, bệnh hô hấp ác tính do khuẩn SARS gây ra tại đông Á giết hại gần 800 người.

Bà Chan nhấn mạnh: thực tế lưu ý chúng ta mối đe dọa của dịch bệnh – sự biến hoá và thích ứng cũng như cơ chế sống còn của khuẩn gây bệnh luôn đưa tới bất ngờ.
Theo vietbao online

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: