1

Các thành viên VAJF và Hội Đồng Cố Vấn .Từ trái , Đại Tá Giáo Sư Nguyên  Luật Sư Trưởng của Cơ Quan Cảnh Sát Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ,Thủ Khoa Tiến Sĩ Luật HARVARD , Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn VAJF Và Phó Chủ Tịch Hội HARVARD Không Lực Hoa Kỳ Margaret Stock , Giáo Sư Khoa Trưởng Huê Phạm , Đại Học Orange Coast College ,Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn VAJF, Tiến Sĩ Luật Gia-TS Kiến Trúc và Quản Trị  Khoa Học Công Nghệ  Anthony Tuấn Nguyễn  Chủ Tịch Sáng Lập và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VAJF ,Chủ tịch Hội HARVARD Không Lực Hoa Kỳ, Tổng Giám Đốc Tổ Hợp Quoc Phong AirForce Legal Assistance Center Corp., Hiệu Trưởng HARVARD Institute of Professional Studies ,  Ông Bà Hải Trần Chủ Tịch Hãng Truyền Thông Nổi Tiêng Hải Ngoại VIET SATELLITE và Bác Sĩ Đoàn Hùng Giám Đốc Trung Tâm Y Khoa Long Beach .Mặt khác, Luật Sư Phạm Văn Phổ-Chủ tịch Danh Dự  VAJF vì lý do sức khỏe nên không thể tham dự  và Luật Sư Nguyên Giám Đốc Cơ  Quan Dân Quyền Hoa Kỳ Kenneth Marcus  vắng mặt do bận Công Việc Gia Đình  .

HUNTINGTON BEACH, CA . Hiệp Hội Pháp Lý Việt Mỹ (Vietnamese American Justice Foundation) vừa VINH DANH các cá nhân trong việc đóng góp cho giáo dục và luât pháp cho cộng đồng và quân đội Hoa Kỳ  vào ngày 5 tháng 7 năm 2013.

VAJF là một tổ chức pháp lý mang tính quốc gia , phi lợi nhuận  được thành lập nhằm thúc đẩy hệ thống tư pháp dân sự của Hoa Kỳ , đồng thời nâng cao trình độ nhận thức về mặt pháp luật cho cộng đồng cũng như là cầu nối giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt với các nhà làm luật Hoa Kỳ trong việc ban hành các luật lệ liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ.Kể từ ngày thành lập đến nay , Hội Pháp Lý đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp liên quan đến các lĩnh vực luật pháp như : Di Trú , Hình Sự , Thủ Tục Kiện Tụng ở Tòa án như : Đuổi và Chống Đuổi Nhà , Vụ Kiện Nhỏ (Small Claim),Quấy Nhiễu Dân Sự , Dịch Thuật Pháp Lý , Medicare và dịch vụ xã hội cho Người Già và Khuyết Tật , Vi phạm Hợp Đồng , Thành Lập Tổ Chức Bất Vụ Lợi , Luật Gia Đình  và Đặc biệt can thiệp giúp đỡ một số vụ án liên quan đến Dân Quyền và Nhân Quyền như Bào Chữa Miễn Phí Cho Cụ Trần Kim Mỏng bị Cảnh Sát Garden Grove đối xử quá mức cần thiết …

Bản tin ngày Sáu Tháng Sáu , 2009 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America) đã nêu rõ: Vietnamese American Justice Foundation được thành lập bởi một số các bạn trẻ , có khả năng đang làm việc  trong lãnh vực luật pháp , trong đó có các luật sư làm việc cho quân đội Hoa Kỳ như Tiến Sỹ Anthony Nguyễn là Thẩm Phán Trọng Tài Arbitrator được bổ nhiệm của State Bar of California ,Chủ tịch Hội Harvard Không lực Hoa Kỳ ( Harvard Club of US Air Force) và là Tiến Sĩ Kiến Trúc Sư đầu tiên đạt học bổng danh dự Tiến Sỹ Luật của American Association for Justice ( Tổ chức lớn nhất tập hợp các luật sư Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến các nhà làm luật Hoa Kỳ lớn nhất nước Mỹ)  và nhiều kinh nghiệm chuyên môn  trong Tòa án và Quân Đội   HOa Kỳ cũng như nhiều lần được vinh danh tại Đại Học HARVARD và các Đại Học Hoa Kỳ  hoặc Luật Sư Thiếu Tá Quân Pháp của  Hải Quân Hoa Kỳ Christopher  Phan  hoặc  Luật Sư Không Quân Hoa Kỳ Hiển Vũ .

Tiến Sỹ Anthony cho biết : “Trong quá trình làm việc luật pháp thiện nguyện cũng như phục vụ tại Tòa Án California, tôi thấy nhiều người gốc Việt tỵ nạn do hoàn cảnh sống ở Việt nam cũng như bất đồng văn hóa ngôn ngữ trong quá trình sinh sống tại Hoa Kỳ đã gặp nhiều khó khăn trong vấn đề luật pháp nên tôi  đã cùng một số luật sư đang làm việc trong chính phủ và quân đội Hoa Kỳ thành lập tổ chức Vietnamese American Justice Foundation (Hiệp Hội Pháp Lý Việt Mỹ)” để đóng góp một phần cho việc thúc đẩy sự bền vững và tính minh bạch của hệ Thống Luật Pháp Hoa Kỳ, nâng cao nhận thức luật pháp của cộng đồng  đồng thời trợ giúp pháp lý những người thu nhập thấp trong phạm vi của các luật sư thiện nguyện .Mặt khác ,với kinh nghiệm và quan hệ của chúng tôi trong Quan Đội Hoa Kỳ,  Chúng tôi hợp tác với Các Cơ Quan Chính Phủ Liên bang như Bộ Quốc Phòng ,Bộ Chiến binh , Chính Phủ Tiểu bang để mở rộng các chương trình giúp cho các Quân Nhân  của Quân Đội Hoa Kỳ để họ có thể được cung cấp dịch vụ  về Luât Pháp và Giáo Dục cũng như hòa nhập và thành công trong nghề nghiệp ở khu vực dân sự.

Ngoài ra , VAJF còn là nơi tập hợp của các bậc luật sư lão thành như Luật Sư Pham văn Phổ , là một trong những người luật sư đầu tiên của người Mỹ gốc Việt tại California.Bên cạnh đó , VAJF còn được sự hỗ trợ của các luật sư làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ có tên tuổi như : Đại tá, thủ khoa luật sư từ Harvard và WestPoint Military Margaret Stock US Army, Thiêu tá, Luật sư thủy quân lục chiến US Marine Rico Reyes,Luât Sư trưởng Cơ quan Giám Sát Dân quyền Kenneth Marcus  US Civil Right Commission và vân vân.Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng trong Ban cố vấn của Tổng Thống Bush con, Luật Sư Trần Văn Hòa nguyên là chuyên gia pháp lý kỳ cựu của Văn phòng Luật Sư Bào Chữa Người Thu Nhập Thấp ( Orange County Public Defender), Luật Sư Josepth Cao Quang Ánh ( Cựu Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ), Luật Sư Michael Lindley là Giáo Sư của Đại Học Cal State Long Beach , California.

Phát biểu trong lể Vinh Danh Các Cá Nhân Đóng Góp Cho Luật Pháp và Giáo Dục cho Cộng Đồng và Quân Đội Hoa Kỳ , Đại Tá Luật Sư Margaret Stock phát biểu :”Thật Vinh Dự cho tôi khi tôi được Tiên Sĩ Anthony Nguyễn Đại Diện Cho VAJF trao tặng Giải Thưởng Cao Quý này . Những Đóng Góp của Tiến Sĩ Anthony Nguyễn và VAJF là Vô Giá và Xứng Đáng là một Gương Mặt Xuất Sắc từ HARVARD.Tôi sẽ cùng VAJF để thúc đẩy cho một nền Luật Pháp Hoa Kỳ văn minh và  minh bạch cũng như Giáo Dục Luật Pháp cho Quân Đội Hoa Kỳ để Xứng Danh là Quân Đội Hùng Mạnh và Văn Minh nhất Thế Giới.

Giáo Sư Huê Phạm từ Đại Học OCC  cũng cám ơn và tôn vinh Tiến Sĩ Anthony Nguyễn như là một gương mặt Thành Công về Học Vấn và Đóng Góp Cho Quốc Gia và Cộng Đồng và Giáo Sư cũng mong mỏi mô hình VAJF được nhân ra để giúp cho Cộng Đồng và Xã Hội .

Ông Bà Nhà Giáo-Doanh Gia Nguyễn Trọng Mạc cũng cho rằng VAJF dưới sự lãnh đạo của TS Anthony Nguyễn đã đi đúng phương hướng và ông Bà cũng chúc cho VAJF thành Công hơn nữa trong công cuộc phục vụ xã hội nhất là những người tỵ nạn  gốc Việt  còn khó khăn , cần được giúp đỡ.

Trong lễ trao giải thưởng  ,VAJF  vinh danh cá nhân tiêu biểu như sau : Ông Bà Nhà Giáo Doanh Gia Nguyễn Trọng Mạc ,Luật Sư Phạm văn Phổ , Đại tá Luât Sư Giáo Sư Tiến Sĩ  Giao Sư West Point Military Academy Margaret STOCK,Nguyên Luât sư trưởng Cơ Quan Quân Cảnh Bô Quốc Phòng ,Nguyên Luât Sư Trưởng Cơ quan Giám Sát Dân Quyền Liên Bang  Kenneth MARCUS ( US Commission of Civil Rights cua Chinh Phủ Liên Bang )là những Cá Nhân được vinh danh kỳ này với sư tham gia của các quan khách trong Hội HARVARD Không Lực Hoa Kỳ , Hội HARVARD Nam california , Các Luật Sư Luật Gia Tiêu Biêu Địa Phương và Liên Bang và lãnh đạo của Bộ Quốc Phòng và các vị Thẩm Phán ,Dân Cử trong vùng.

Các Cá Nhân cần giúp đỡ xin  liên lạc về 1-888-398-8873 ext 1  . Email : vajf.org@gmail.com .

Thư gửi về : PO BOX 1772 ANAHEIM , CA 92805 .

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: