Ngày 6.8, tại Cooper Field (căn cứ Fort Hood, bang Texas, Mỹ), quân đội Mỹ tổ chức lễ phong hàm chuẩn tướng cho đại tá Viet Xuan Luong (Lương Xuân Việt), người Mỹ gốc Việt đầu tiên được phong tướng trong lịch sử quân đội Mỹ.

luongxuanviet-3.jpg;pvfd1b9ee783705568

Đại tá Lương Xuân Việt (phải), phó tư lệnh tác chiến Sư đoàn không kỵ số 1 trao cờ hiệu cho đại tá Patrick L. Gaydon, chỉ huy lữ đoàn pháo binh mặt đất số 41 của Sư đoàn không kỵ số 1 ngày 31.7.2014. Ông Gaydon làm chỉ huy thay thế đại tá William E. McRae lên Washington làm sĩ quan liên lạc của Bộ chỉ huy phương Bắc/bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ – Ảnh: kdhnews.com

Theo trang tin newsmax, ông Lương Xuân Việt hiện là phó tư lệnh tác chiến Sư đoàn không kỵ số 1, căn cứ tại Fort Hood, bang Texas.

Ông Lương Xuân Việt đến căn cứ này từ tháng 3.2014 cùng vợ và 3 con. Ông kết hôn với bà Kimberly Lương tại Denver, bang Colorado. Họ có 3 con: con gái Ashley (16 tuổi) và 2 con trai: Brandon (14) và Justin (11 tuổi).

Cộng đồng người Việt tại Austin, Texas sẽ tham dự buổi lễ này.

Ông Việt (sinh năm 1965) theo gia đình sang Mỹ năm 1975, bắt đầu sự nghiệp trong quân đội Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học Nam California năm 1987, nơi ông nhận được bằng cử nhân sinh học, thạc sĩ khoa học nghệ thuật quân sự. Ông Việt từng phục vụ tại châu Âu, Iraq và Afghanistan.

Theo trang tin hood.army.mil, ông Việt bắt đầu tham gia quân đội Mỹ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh số 8 tại Fort Carson, bang Colorado (làm trung đội trưởng). Năm 1993, ông phục vụ trong Tiểu đoàn 2, Trung đoàn dù 325 của Sư đoàn dù 82 ở căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, từng phục vụ ở Haiti.

Ông theo học tại trường đào tạo chỉ huy, phục vụ Lực lượng tác chiến ở Nam Âu, đóng quân ở Ý. Ông cũng tham gia vài chiến dịch ở Kosovo và Bosnia-Herzegovina.

Năm 2005, ông làm chỉ huy tiểu đoàn dù số 2 của sư đoàn dù 82, tham gia cứu hộ nạn nhân bão Katrina ở New Orleans. Sau đó ông được điều sang Iraq.

Tháng 2.2009, ông Việt làm chỉ huy lữ đoàn số 3, sư đoàn không kỵ 101 tại căn cứ Fort Campbell, bang Kentucky. Nhân sự kiện này, báo Army Times của quân đội Mỹ đã có bài phỏng vấn ông vì đây là lần đầu tiên một người Mỹ gốc Việt nắm chức chỉ huy một lữ đoàn quân Mỹ. Tháng 1.2010, ông được điều sang Afghanistan.

Sau đó ông còn tham dự các khóa học tại đại học Stanford.

Tháng 3.2014, đại tá Lương Xuân Việt được điều động sang Sư đoàn không kỵ số 1 tại Fort Hood, bang Texas, làm phó tư lệnh tác chiến sư đoàn trong thời gian 9 tháng.

Chuẩn tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên, ông Lương Xuân Việt – Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Từ trái sang: Đại tá Patrick L. Gaydon, chỉ huy lữ đoàn pháo binh mặt đất số 41, sư đoàn không kỵ số 1; đại tá  William E. McRae, nguyên chỉ huy lữ đoàn; đại tá Lương Xuân Việt, phó tư lệnh tác chiến Sư đoàn không kỵ số 1 tại Fort Hood, bang Texas ngày 31.7.2014 – Ảnh: kdhnews.com

Trung tá Lương Xuân Việt (phải), chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn dù 505 thuộc sư đoàn dù 82, nói chuyện với một lính Iraq (giữa) tại Samarra, Iraq tháng 8.2007 – Ảnh: Không lực Mỹ

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: