TN – Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in và CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27.4 đồng ý sẽ làm việc để hoàn thành việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo hai nước cam kết sẽ tiếp tục đối thoại để hoàn tất việc phi hạt nhân hóa bán đảo liên Triều – Ảnh: Reuters

Kết thúc cuộc họp thượng đỉnh lịch sử ngày 27.4, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký vào bản tuyên bố chung gồm nhiều nội dung trong đó có việc cam kết tiến tới phi hạt nhân, theo AFP.
Hai bên sẽ tiếp tục đối thoại để chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh, lập hiệp ước hòa bình lâu dài và bền vững.
Hai bên nhất trí giải quyết khẩn cấp các vấn đề nhân đạo của những gia đình bị chia cắt. Hiện có khoảng 57.000 gia đình tại Hàn Quốc có thành viên sống ở Triều Tiên.
Bên cạnh đó, hai phía sẽ hợp tác giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo liên Triều và bộ trưởng quốc phòng 2 nước sẽ gặp nhau trong tháng 5.
Từ ngày 1.5, mọi hoạt động tuyên truyền, bao gồm bằng loa phát thanh và truyền đơn sẽ bị chấm dứt.
Tổng thống Moon Jae-in cũng sẽ thăm Bình Nhưỡng trong năm nay. Đồng thời, hai bên nhất trí thành lập văn phòng liên lạc chung tại thành phố giáp giới Kaeseong.
Bảo Vinh
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!