Sau thắng lợi hủy diệt trước Bồ Đào Nha trận mở màn, ĐT Đức sẽ thể hiện bộ mặt nào trong trận thứ 2 tại World Cup 2014? Ghana liệu có gây bất ngờ để giành được điểm số đầu tiên? Hãy theo dõi từng diễn một cùng BongDa.com.vn.

0d

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Ghana đã có màn trình diễn đáng khen ngợi.

Phút 90, Ghana phản công, 3 đánh 2 nhưng không thành.

Phút 88, Oezil có đường chuyền cho Klose dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Ghana.

Phút 80, cơ hội liên tiếp đến với Đức, lần được Schweinsteiger, Muller có cơ hội nhưng không tận dụng được.

Phút 75, Đức đang tăng cường gia tăng sức ép.

Vào!!!!!!!!!! Phút 71, Klose với cái duyên ghi bàn của mình đã giúp Đức có bàn thắng gỡ hòa sau pha đệm bóng cận thành. Như vậy, Klose đã cân bằng kỉ lục 15 bàn mà huyền thoại Ronaldo đã ghi được.




Phút 69,
Đức có sự thay đổi người: Khedira rời sân nhường chỗ cho Bastian Schweinsteiger trong khi Klose thế chỗ Goetze.

Vào!!!!!!!!!!!!!! Bất ngờ lại xảy ra. Phút 63, Gyan vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đức rồi tung cú sút quyết đoán khiến Neuer không thể làm gì hơn.

Ghana đang rất hưng phấn sau bàn gỡ hòa.

Vào!!!!!!! Rất nhanh, phút 53, tỉ số là 1-1 rồi. A. Ayew bật cao đánh đầu tung lưới Neuer.


Vào!!!!!!!!! Phút 50, 1-0 nghiêng về Đức. Mario Goetze ghi bàn với cú đánh đầu sau đường chuyền của Thomas Muller.


Hiệp 2 bắt đầu. Đức có sự thay đổi người với sự xuất hiện của Mustafi thay cho Boateng.

*Thống kê hiệp 1: Đức – Ghana

Sút trúng khung thành: 2-2
Kiểm soát bóng: 61% – 39%
Phạt góc 2-0
Việt vị 1-3
Phạm lỗi 4-6
Thẻ vàng, thẻ đỏ 0-0

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Phút 38, Goetze tung cú sút khá tốt ngay sát vòng cấm, nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Ghana.

Phút 33, Muntari tung cú sút xa sở trường như búa bổ, nhưng Neuer đã xuất sắc cản phá thành công.


Phút 30,
Đức kiểm soát bóng lên đến 61%, nhưng vẫn chưa thể tạo khác biệt qua những bàn thắng.

Phút 25, Đức bắt đầu tăng cường sức ép, Muller, Kroos có cơ hội dứt điểm nhưng không thành.

Phút 20, Ghana vẫn chơi tốt trước những đợt lên bóng mạch lạc của Đức.

Phút 15, Ghana có câu trả lời với cú sút xa của Atsu buộc thủ môn Neuer phải bay người đẩy ra.

Phút 13, Goetze tung cú sút bị hàng thủ Ghana chặn đứng.

Phút thứ 6,
Gyan có cơ hội dứt điểm nhưng không thành bởi sự can thiệp đúng lúc của Mertesacker.

Phút thứ 5, Đức vẫn là đội chiếm thế chủ động, nhưng họ cũng không quá nôn nóng tấn công.

Hiệp 1 bắt đầu, Đức là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân:

Đức: Neuer, Boateng, Mertesacker, Hummels, Howedes, Khedira, Ozil, Muller, Lahm, Kroos, Gotze.

Ghana: Dauda, Mensah, Boye, Asamoah, Atsu, Boateng, A. Ayew, Muntari, Rabiu, Afful, Gyan.

Trước khi bước vào loạt trận 2 bảng G này, thầy trò Joachim Loew còn sỡ hữu thống kê về phong độ hết sức ‘khủng’. Xe tăng Đức luôn ghi tối thiểu 3 bàn trong 9 trận gần nhất tại World Cup, và đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp (5 trận giữ sạch lưới) tại giải đấu này.

Lực lượng trẻ và đang đạt độ chín của Đức gần như mạnh nhất khi hành quân đến sân Castelao. Thiếu vắng gây lo ngại nhất là tình trạng của trung vệ Hummels, nhưng người được cho sẽ đá cặp với Mertesacker ở trung tâm hàng thủ là Jerome Boateng cũng là một ngôi sao hàng đầu.

Niềm tin của Ghana trong trận này có lẽ dồn rất nhiều cho hàng công. Ngoài Kevin Prince Boateng, tiền đạo Gyan và người dự phòng chuyên gây đột biến cao Majeed Waris sẽ lãnh trọng trách xuyên thủng mành lưới Neuer. Các tuyến khác của đại gia châu Phi vẫn còn đó công thần Michael Essien, Sulley Muntari và Kwadwo Asamoah, nhưng những người làm nên thành công tại World Cup trước phần nào suy giảm phong độ lẫn thể lực.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: