1

Báo của quân đội Trung Quốc cho biết nước này đang ngày càng cải thiện khả năng hoạt động của các máy bay chiến đấu từ tàu sân bay duy nhất của nước này là Liêu Ninh, và đang gia tăng các chuyến xuất phát từ đó.  Tin này được loan đi hôm thứ Sáu, khi người đứng đầu hải quân Trung Quốc đến thăm tàu này.

Liêu Ninh, một chiếc tàu từ thời Liên Xô được mua từ Ukraine năm 1998 và được tân trang tại Trung Quốc, đã trở thành biểu tượng của sức mạnh hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc muốn phát triển một lực lượng hải quân có khả năng bảo vệ các quyền lợi của nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, trong khi ngày càng có lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng ở Biển Đông.

Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc cho đăng một bài xã luận trên trang nhất rằng tàu sân bay này đã đạt được “tiến bộ rõ ràng” trong việc nâng cao hiệu quả chiến đấu kể từ đầu năm.

Bài báo cho biết, số lượng các máy bay trên tàu sân bay và số lượng các chuyến bay xuất phát từ tàu đều gia tăng, trong khi “rất nhiều” phi công đã đủ điều kiện để vận hành máy bay phản lực chiến đấu Shenyang J-15 trên tàu sân bay.

Do đó, hải quân Trung Quốc đã thực hiện một “bước đột phá quan trọng” trong việc chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm để có thể vận hành các máy bay cất và hạ cánh trên tàu.

Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã đến thăm con tàu trong tuần này, gặp gỡ các phi công, ngồi vào buồng lái máy bay chiến đấu và trả lời các câu hỏi về việc làm cách nào Trung Quốc có thể tăng tốc khả năng hoạt động của con tàu.

Bài báo viết, những cuộc tập trận do Đô đốc Ngô giám sát diễn ra ở đâu đó trong vùng biển Bột Hải, ngoài khơi phía đông bắc Trung Quốc.

Tàu Liêu Ninh đã tham gia các hoạt động ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có yêu sách chủ quyền chồng chéo với Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei.

Hoạt động thành công của tàu 60 nghìn tấn Liêu Ninh là bước đầu tiên trong những gì mà truyền thông nhà nước và một số chuyên gia quân sự tin là sự triển khai tàu sân bay chế tạo trong nước vào năm 2020.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hồi tháng 9 rằng Trung Quốc đang chế tạo hai tàu sân bay có cùng kích cỡ với tàu Liêu Ninh.

Chương trình tàu sân bay của Trung Quốc ít được biết đến vì đó là một bí mật quốc gia, mặc dù phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nói một cách bóng gió về những con tàu mới đang được chế tạo.

Ngũ Giác Đài cho biết trong một báo cáo hồi đầu năm nay rằng Bắc Kinh có thể chế tạo nhiều tàu sân bay trong vòng 15 năm tới.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: