TTO – Ngày 11-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định ông sẵn sàng đối thoại với phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine nếu họ đồng ý hạ vũ khí.

Ukraine's President-elect Petro Poroshenko, holding his hand on the Bible and the constitution, takes the oath of office during his inauguration ceremony in the parliament hall in Kiev June 7, 2014. Poroshenko took the oath on Saturday as Ukraine's president, buoyed by Western support but facing an immediate crisis in relations with Russia as a separatist uprising seethes in the east of his country. REUTERS/Anastasia Sirotkina/Pool (UKRAINE - Tags: POLITICS)Tổng thống Poroshenko khẳng định muốn đàm phán – Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Poroshenko cho biết không loại trừ khả năng mở “hội nghị bàn tròn” với “các bên khác nhau” nhằm giải quyết khủng hoảng ở miền đông. “Kế hoạch hòa bình của chúng tôi phải trở thành nền tảng để giảm căng thẳng” – ông Poroshenko nhấn mạnh.

Trong cuộc trao đổi với thống đốc Donetsk Serhiy Taruta, ông Poroshenko đặt điều kiện “những kẻ khủng bố cần phải hạ vũ khí” trước khi đàm phán. Giới quan sát nhận định đề nghị đàm phán của ông Poroshenko có thể mở ra con đường dẫn tới hòa bình.

Ông Poroshenko cho biết sẽ có kế hoạch đến thăm Donetsk. Mới đây ông đã trao đổi qua điện thoại với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà Trắng cho biết ông Poroshenko cam kết thực hiện sáng kiến hòa bình.

Phía chính quyền Ukraine cũng đang tổ chức cuộc đàm phán với đại sứ Nga tại Kiev. Ông Poroshenko từng đề xuất sáng kiến lập “hành lang nhân đạo” để phiến quân ly khai rút về Nga và thường dân ở miền đông Ukraine di tản.

Nga vẫn bác bỏ mọi liên quan đến cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Trong cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng điều cần thiết chính phủ Ukraine phải đối thoại trực tiếp với lực lượng ly khai. Ông Lavrov tuyên bố Kiev cần dừng ngay chiến dịch quân sự ở miền đông và đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên một số lãnh đạo phiến quân ly khai vẫn bày tỏ sự nghi ngờ đối với cam kết của ông Poroshenko. “Ngày Poroshenko đề xuất mở hành lang nhân đạo, quân đội Ukraine bắn vào Slavianks và Semyonovka. Làm sao chúng tôi tin ông ta được” – một thủ lĩnh phiến quân ở Donetsk tuyên bố.

Theo Bộ Y tế Ukraine, đến nay đã có 270 người thiệt mạng và 713 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phiến quân ly khai ở vùng Donetsk và Luhansk.

Nguyệt Phương

phán – Ảnh: Reuters

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!