(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đưa vấn đề khủng hoảng tại Syria ra bàn tại hội nghị G20 sắp tới, theo Reuters ngày 11.11.

obama-putin-reuters_ugytTổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đưa vấn đề khủng hoảng tại Syria ra bàn tại hội nghị G20 sắp tới – Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest ngày 10.11 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria với các đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 15 và 16.11 ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Josh Earnest nói thêm rằng việc đề cập đến nỗ lực tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ là một phần trong chuyến đi lần này của Tổng thống Obama. Hơn nữa, nhiều quốc gia trong nhóm G20 dự hội nghị sắp tới cũng tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria.
Hội nghị thượng đỉnh G20 quy tụ các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ý, Canada, Nga, Argentina, Úc, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU).
Cuộc khủng hoảng ở Syria đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia, đồng thời là điểm nóng tại các cuộc hội đàm, đối thoại thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria từ hôm 30.9. Tổng thống Vladimir Putin dự kiến cũng sẽ có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để dự hội nghị.

Ngọc Mai

 

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.