TN – Tổng thống Barack Obama ngày 27.9 đã đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba sau khi 2 nước bình thường hoá quan hệ sau hơn nửa thế kỷ.

dai-su-cuba-reuters_qhmnVợ chồng Tổng thống Obama cùng ông DeLaurentis tại Havana (Cuba) hồi tháng 3.2016 – Ảnh: Reuters

Người được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Cuba là ông Jeffrey DeLaurentis, đã đảm đương nhiệm vụ đại sứ không chính thức của Mỹ tại thủ đô Havana (Cuba) từ năm 2014, mở những bước đầu tiên cho Tổng thống Obama xây dựng lại quan hệ Mỹ-Cuba, theo NBC News ngày 27.9. Hai nước chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao vào ngày 20.7.2015 và Tổng thống Obama thăm Havana hồi tháng 3.
Để trở thành đại sứ chính thức, ông DeLaurentis sẽ phải chờ Thượng viện do đảng Cộng hoà kiểm soát thông qua. Các nghị sĩ Cộng hoà gốc Cuba như Marco Rubio và Ted Cruz từng tuyên bố cứng rắn rằng sẽ phản đối việc đề cử đại sứ tại Cuba vì Chủ tịch Raul Castro chưa thực hiện cải cách thực sự.
Ông Rubio ngày 27.9 bình luận việc đề cử của Tổng thống Obama sẽ chẳng mang lại kết quả. Tuy nhiên, ông Obama xem việc đề cử là một bước đi hướng tới một mối quan hệ bình thường và hiệu quả hơn giữa 2 nước.
Nếu được thông qua, ông DeLaurentis sẽ là đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba từ tháng 10.1960, khi ông Philip W. Bonsal rời chức vụ trên, ba tháng sau khi cựu tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba.
Thông báo đề cử đại sứ lần này của Tổng thống Obama được đưa ra cách 2 tuần sau khi đại diện 2 nước lần đầu gặp nhau chính thức để bàn về mối quan hệ kinh tế song phương tại thủ đô Washington.

Bảo Vinh

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!