Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho con di dân trên 21 tuổi được ưu tiên.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) hôm thứ hai 9/6 đã ra quyết định theo đó con cái đang đợi được cấp visa vào Mỹ khi đi theo cha mẹ, khi đến 21 tuổi, phải quay lại ‘xếp hàng từ đầu’.

Quyết định được đưa ra với 5 thuận và 4 chống, theo đó chỉ có một số trường hợp rất ít được cứu xét để các viên chức liên bang quyết định cho phép đứa con nào được quyền giữ lại chỗ trong gia đình khi nó đã đến 21 tuổi.

Đây là trường hợp của công dân Mỹ hay thường trú nhân hợp pháp muốn bảo lãnh thân nhân hiện sống ngoài Hoa Kỳ muốn đoàn tụ gia đình. Nhiều người đã phải chờ trong nhiều năm mới được cấp visa nhập cảnh, mà số visa hàng năm cứ hao hụt dần.

Sở dĩ có quyết định của TCPV Mỹ là do vào năm 2005, bà Rosalina Cuelar de Osorio, gốc El Salvador, được nhân viên di trú Mỹ thông báo, con trai của bà là Melvin, vốn đến 21 tuổi chỉ vài tháng trước, đã không còn được ưu tiên theo gia đình đi Mỹ.

Sau đó TCPV Hoa Kỳ quyết định sẽ có ý kiến về vụ này, sau khi Tòa Án Liên Bang ở San Francisco ra quyết định vào tháng 9 năm 2012 là phải nới rộng việc cấp visa cho những trường hợp con cái đợi lâu, cuối cùng lại phải ở lại. 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!