TIJUANA  –    Nhóm di dân tìm kiếm cơ hội nhập cư Hoa Kỳ bị trả qua Mexico sẵn sàng vượt biên giới ngày Thứ Ba 19-3 để dự buổi điều trần đầu tiên tại tòa di trú Hoa Kỳ – diễn biến này là 1 trắc nghiệm với chính sách di trú của TT Trump.

Theo chương trình gọi là “Migrant Protection Protocol – MPP”, di dân phải chờ tại các thị trấn bên kia biên giới.

Viên chức Hoa Kỳ cho biết: khoảng 240 người đã trở lại từ cuối Tháng 1.

Giới chức tòa án San Diego yêu cầu phóng viên tìm hỏi tin tức với Bộ nội an – viên chức Bộ nội an từ chối bình luận.

Nhưng, các luật sư đại diện 5, 6 di dân chuẩn bị ra tòa, theo tin Rueters.

Di dân Honduras 19 tuổi tên Ariel bỏ xứ vì bị băng đảng dọa giết chờ xếp hàng tại biên ải San Ysidro từ sáng sớm Thứ Ba. Ariel khẩn cầu Thiên chúa phò hộ, giúp chứng minh rằng nếu trở về nguyên quán sẽ bị giết.

Trong thời gian chờ đợi, không có giấy phép lao động, nhưng anh tìm được việc làm chạy bàn tại 1 nhà hàng ở Tijuana.

Chính quyền Trump mô tả MPP là cách chấm dứt lạm dụng chính sách di trú rộng lượng.

Reuters đưa tin: Ban điều hành các tòa di trú thuộc Bộ tư pháp xác nhận vẫn dùng tòa bình thường làm việc này.

Trong khi đó Tòa Tối Cao hôm Thứ Ba đã hậu thuẫn thẩm quyền của chính phủ Hoa Kỳ để giam giữ di dân đang chờ đợi trục xuất bất cứ lúc nào — ngay cả trong nhiều năm — sau khi họ đã hoàn tất thời hạn tù vì tội hình sự, là chiến thắng của TT Trump trong lúc ông đang theo đuổi các chính sách di trú cứng rắn.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: