1

Như vậy, 14 tiểu bang có lệnh cấm sẽ không còn được phép thi hành luật cấm.

Phán quyết, được đám đông hoan nghênh bên ngoài tòa án ở Washington DC, đã chấm dứt một thập niên các vụ kiện tụng.

Tổng thống Barack Obama tuyên bố đây là “chiến thắng cho nước Mỹ”.

Nhưng những người bảo thủ theo Thiên Chúa giáo lên án.

Mike Huckabee, cựu thống đốc bang Arkansas và đang định tranh cử tổng thống, nói: “Chúng ta phải chống lại và bác bỏ sự chuyên chế của tòa án.”

Còn ứng viên tổng thống bên đảng Dân chủ Hillary Clinton viết một chữ trên Twitter: “Tự hào.”

Nhà Trắng cũng đổi hình trang Twitter của họ sang hình cờ sáu màu, biểu tượng của cộng đồng đồng tính, song tính và hoán tính (LGBT).

Vụ kiện mà Tòa án Tối cao Mỹ xem xét liên quan ông Jim Obergefell, sống ở Ohio và không được công nhân là người phối ngẫu còn sống trên giấy khai tử khi chồng, John Arthur, qua đời.

Ông Obergefell xúc động khi đứng ngoài tòa án hôm thứ Sáu: “Tôi hy vọng hôn nhân đồng giới sẽ là chuyện quá khứ, và từ hôm nay sẽ chỉ là ‘hôn nhân’ thôi.”

Bang đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới là Massachusetts, vào năm 2004.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: