Tòa Bạch Ốc đã ra tuyên bố cho hay chính phủ Mỹ lấy làm “bất bình trước tình hình này và kêu gọi TT Viktor Yanukovich phải ra lệnh rút quân đội ngay lập tức từ khu trung tâm thủ đô Kiev”

  Tin tức vào chiều 20/2 về tình hình biểu tình bạo động ở Ukraine cứ như là tin chiến sự ở Syria, khi số người chết lên đến 70 và con số bị thương vượt quá 500 người.
Như thế tổng cộng từ ba ngày qua, số người chết đã lên đến 101 người và chắc chắn còn gia tăng. Một thanh niên 30 tuổi tham gia biểu tình, than thở: “Cái giá mà chúng tôi đang trả cho tự do là quá đắt, nhưng thực sự đã không còn lựa chọn nào khác”
Bạo động xảy ra ở Ukraine làm nhiều người bị chết. Photo Courtesy: AFP, Louisa Gouliamaki
Tòa Bạch Ốc đã ra tuyên bố cho hay chính phủ Mỹ lấy làm “bất bình trước tình hình này và kêu gọi TT Viktor Yanukovich phải ra lệnh rút quân đội ngay lập tức từ khu trung tâm thủ đô Kiev”
Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho hay “chính phủ Mỹ thúc giục giới quân nhân Ukraine không nên dính líu vào một cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị”
Ông Carney nói “nhân dân Hoa Kỳ rất phẫn nộ khi thấy quân đội Ukraine dùng súng tự động bắn bừa bãi vào đám đông người biểu tình”. Ông kêu gọi hai phía hãy đàm phán và giảm bớt bạo lực đổ  máu như thế.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: