140801043922_1_624x351_ap_nocredit

Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza kéo dài đã gần một tháng

Quân đội Israel đang tìm kiếm một người lính được cho là bị bắt cóc, trong lúc thỏa thuận ngừng bắn 72 tiếng với Hamas sụp đổ chỉ vài giờ sau khi bắt đầu.

Hadar Goldin, 23 tuổi, mất tích khi đơn vị Israel bị tấn công trong địa đạo, theo lời quân đội nước này.

Hồi 9:30 sáng giờ địa phương, hai lính Israel đã thiệt mạng ở nam Gaza.

Hamas chưa lên tiếng về tin đồn bắt cóc mới nhất.

Trong cuộc xung đột hiện thời, khoảng 1.460 người Palestine và 63 người Israel đã chết.

Thỏa thuận ngừng bắn 72 tiếng đã bị phá vỡ sau vụ đụng độ ở Rafah.

Bộ y tế Gaza nói ít nhất 35 người Palestine bị giết trong vụ tấn công của Israel gần thị trấn Rafah.

Phía Israel thì nói Hamas vi phạm ngừng bắn.

Một tuyên bố chung của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã thúc giục các bên “hành động kiềm chế” cho đến khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Trong khi đó, các vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận đình chiến dài hạn hơn sắp diễn ra tại Cairo.

Israel nói chiến dịch của họ tại Gaza là nhằm mục đích bảo vệ thường dân Israel khỏi các vụ tấn công của nhóm vũ trang người Palestine Hamas.

Trong khi đó, Hamas nói họ muốn Israel và Ai Cập chấm dứt vòng phong tỏa đối với Gaza.

Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc nói lệnh ngừng bắn sẽ giúp thường dân tại Gaza tạm thời tránh khỏi bạo lực

‘Hỏa tiễn đặt trong trường học’

Thỏa thuận ngừng bắn là một bước đột phá đầy bất ngờ sau nhiều thất bại của các hoạt động ngoại giao, phóng viên BBC tại Liên Hiệp Quốc Nick Bryants nhận định.

Sớm ngày 1/8, trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, 8 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực từ xe tăng của Israel ở phía nam Dải Gaza, hãng thông tấn AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Trong khi đó, Lực lượng Tự vệ Israel (IDF) nói 5 binh sỹ của họ đã thiệt mạng vào tối ngày 31/7 do đạn súng cối gần biên giới Gaza.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc phụ trách về nhân quyền Navi Pillay cáo buộc cả hai bên đã vi phạm các quy tắc trong chiến tranh.

Bà nói Hamas đã “đặt hỏa tiễn bên trong các trường học và bệnh viện, thậm chí đã phóng hỏa tiễn từ những khi vực đông dân,” trong khi Israel đã tấn công vào các trường học, bệnh viện, nhà cửa và các cơ sở của Liên Hiệp Quốc tại Gaza.

Các ý kiến chỉ trích nói thường dân tại Gaza không thể nào tránh khỏi các đợt oanh tạc của Israel

Một vụ tấn công vào trường học ở trại tỵ nạn ở thành phố Jabaliya hôm 30/7 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Trong khi đó, vụ oanh tạc nhằm vào một khu chợ gần Thành phố Gaza trong cùng ngày đã giết chết 17 người khác.

Hoa Kỳ nói Israel “không thể nào bào chữa” cho vụ tấn công vào trường học và thúc giục nước này tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng thường dân.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói có rất ít nghi ngờ về việc chính quân đội Israel đã thực hiện vụ tấn công này.

Israel nói sẽ điều tra vụ việc và sẽ xin lỗi nếu như quân đội của họ bị xác nhận là đã thực hiện vụ tấn công.

Phát biểu hôm 31/7, Thủ tướng Israel Bennamin Netanyahu nói quân đội nước này sẽ tiếp tục phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas, “dù có lệnh ngừng bắn hay không”.

Israel chiếm đóng Gaza trong chiến tranh Trung Đông hồi năm 1967 và chỉ mới rút quân đội và cư dân ra khỏi đây vào năm 2005.

Tuy nhiên nước này vẫn kiểm soát phần lớn đường biên giới, hải phận và không phận của Gaza. Trong khi đó, Ai Cập kiểm soát biên giới phía nam của Gaza.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: