Giờ đây là bà mẹ trẻ 38 tuổi, làm việc tại Đại Học California, cô Dang vận động Học Khu Garden Grove nơi cô cư ngụ bắt đầu mở lớp song ngữ Anh-Việt đầu tiên cho các em học sinh gốc Việt. Cô nói muốn thấy tiếng Việt ‘vẫn rộ nở trong trường học một thế hệ nữa’.

Khi cô Thuy Vo Dang đến Mỹ khi còn rất trẻ, nền học vấn cô nhận được là bằng Anh ngữ, vì thế cha mẹ cô phải gửi cô đi học tiếng mẹ đẻ vào những ngày cuối tuần.

Giờ đây là bà mẹ trẻ 38 tuổi, làm việc tại Đại Học California, cô Dang vận động Học Khu Garden Grove nơi cô cư ngụ bắt đầu mở lớp song ngữ Anh-Việt đầu tiên cho các em học sinh gốc Việt. Cô nói muốn thấy tiếng Việt ‘vẫn rộ nở trong trường học một thế hệ nữa’.
Nói về cô con gái 7 tuổi và cậu con trai 3 tuổi của mình, cô Dang nhận xét: “Tụi nó quên tiếng Việt nhanh quá, tôi mong con trai tôi có nơi học tiếng Việt khi nó vào mẫu giáo”.

Một lớp học song ngữ Anh-Việt. Photo Courtesy:AP

Hiện nay gần 1.9 triệu người gốc Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ và theo các tài liệu thống kê dân số mới nhất thì có gần 1/3 trong số này sinh ra ở đất Mỹ.
Trong vài năm qua, một số trường học ở Texas và Washington đã bắt đầu chương trình song ngữ Anh-Việt và vào mùa thu năm nay một chương trình tương tự được mở ra ở Oregon.
Trong tháng 2 năm nay học khu Garden Grove đã bỏ phiếu chấp thuận bắt đầu chương trình tương tự cho vùng được ghi nhận là có đông đảo người Mỹ gốc Việt nhất sinh sống ở Hoa Kỳ. Các chương trình này sẽ bắt đầu từ cấp lớp mẫu giáo và lên thẳng luôn cấp tiểu học.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: