1

Liên Hiệp Quốc cho hay quân đội Syria không cho người dân rời khỏi Palmyra trước khi thành phố này bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ.

LHQ không có văn phòng tại Palmyra, nhưng nói thông tin này nhận được từ các nguồn tin cậy.

Tổ chức này nói “vô cùng quan ngại” về tình trạng của người dân bị mắc kẹt lại Palmyra, trong khi có tin về các vụ hành quyết.

IS cũng chiếm được khu di sản thế giới nằm bên cạnh thành phố, gây lo lắng về tương lai của khu này.

Trước đây tổ chức Hồi giáo đã phá hủy một số di tích cổ có từ trước khi đạo Hồi ra đời.

Quỹ Văn hóa Unesco nói nếu khu di tích bị phá thì sẽ là tổn thất lớn cho loài người tuy chưa có tin tức gì.

IS đã giành kiểm soát một căn cứ không quân và một nhà tù gần Palmyra.

Quân đội rút lui

Lực lượng này cũng giành được cửa khẩu cuối cùng giữa Syria và Iraq sau khi quân đội Syria rút đi.

Mất kiểm soát cửa khẩu al-Tanf ở tỉnh Homs đồng nghĩa với việc chính phủ Syria nay không còn kiểm soát các cửa khẩu dọc đường biên với Iraq.

Palmyra thất thủ chỉ vài ngày sau khi IS chiếm thành phố Ramadi.

Hoa Kỳ thừa nhận đây là thất bại của liên quân nhưng Tổng thống Barack Obama nói Mỹ không thua cuộc.

Phát ngôn nhân của Nhà Trắng, Josh Earnest, nói vấn đề IS “không thể giải quyết một cách chóng vánh”.

Ông nói: “Cho tới khi chúng ta xây dựng được quân đội địa phương tại Syria với khả năng chiến đấu với Isil [IS] ở chính nơi đó, đây vẫn còn là thách thức”.

Ravina Shamdasani, Người phát ngôn của LHQ tại Geneva, nói với BBC rằng dân số Tadmur, tức thị trấn gần khu di tích Palmyra, là khoảng 200.000 và chỉ có 1/3 là đã rút đi được.

Từ thứ Tư 20/5 điện đã bị cắt sau khi quân đội Syria phá nhà máy điện trước khi rút lui.

Một nhà hoạt động có người thân ở Palmyra nói với BBC rằng thân nhân của ông muốn đi sơ tán nhưng không có đường ra.

Các chiến binh IS đang truy tìm quân lính Syria và người dân được cảnh báo không nên che giấu họ.

Người dân cũng tức giận vì truyền thông phương Tây chỉ chú ý tới di tích lịch sử mà không đoái hoài tới họ.

Tổng giám đốc Unesco, Irina Bokova, đã kêu gọi các bên giữ gìn khu di tích.

Bà Bokova nói với BBC rằng việc bảo vệ các di chỉ như Palmyra không chỉ có ý nghĩa văn hóa mà còn quan trọng về an ninh vì lực lượng IS đã bán các cổ vật để lấy tiền hoạt động.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: