Cảnh sát loại trừ nguyên nhân khủng bố trong vụ đâm dao ở Hồ Nam.

Một vụ đâm dao ở miền nam Trung Quốc làm sáu người thiệt mạng, theo cảnh sát địa phương.

Năm người bị đâm chết và một đối tượng tấn công đã bị cảnh sát bắn chết ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam hôm thứ Sáu, theo cảnh sát.

Vụ tấn công bạo lực xảy ra do tranh chấp giữa hai người bán hàng, dẫn đến một trong số họ và bốn người qua đường bị đâm, tuyên bố của cảnh sát cho biết thêm.

Trung Quốc vẫn trong bầu không khí lo lắng sau vụ đâm chém người ở tỉnh Vân Nam hôm 01 tháng Ba, làm 29 người chết và 143 người bị thương.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên ở Trường Sa nói với hãng tin AFP:

“Tôi có thể bảo đảm với qu‎ý vị đây không phải là một cuộc tấn công khủng bố. Vụ việc xảy ra ở một khu chợ do tranh chấp”

Một quan chức cảnh sát TQ

“…Tôi có thể bảo đảm với qúy vị đây không phải là một cuộc tấn công khủng bố.

“Vụ việc xảy ra ở chợ do tranh chấp.”

Cảnh sát Trường Sa cho hay trong một tuyên bố trên trang mạng của họ rằng sự việc đang được điều tra.

Trước đó, có tin trên truyền thông Trung Quốc nói có nhiều đối tượng tấn công và rằng ba trong số đó đã trốn thoát.

‘Khủng bố, ly khai’

Hôm 01/3, vụ tấn công bằng dao tại nhà ga xe lửa ở tỉnh Côn Minh, mạn Tây Nam Trung Quốc đã làm hàng chục người thiệt mạng, hơn một trăm người bị thương, theo Tân Hoa Xã.

Cấp cứu trong vụ đâm dao ở nhà ga Côn Minh, TQCác nhân viên cấp cứu tại hiện trường trong vụ đâm dao ở nhà ga Côn Minh hôm 01/3/2014.

Vụ tấn công theo nhà chức tranh do một số ‘đối tượng ly khai’ thuộc sắc tộc thiểu số tiến hành.

Vụ tấn công ở Côn Minh được cơ quan điều tra của chính quyền mô tả là “có tổ chức, lên kế hoạch trước” và “tấn công khủng bố hung bạo”.

Năm kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh nổ súng hạ sát, vẫn theo Tân Hoa xã.

Trước đó, hãng thông tấn AP đưa tin nói những nghi can tấn công mặc đồng phục khi tràn vào nhà ga.

Một kênh truyền hình địa phương của Trung Quốc cũng đưa tin chi tiết về việc nhóm tấn công bị cảnh sát bắn.

Trong khi đó, các nhân chứng nói nhóm người được cho là các phần tử ‘ly khai’ đã đột nhiên tấn công mọi người một cách ngẫu nhiên.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: