Trong danh sách 10 cầu thủ giàu nhất ở World Cup 2014 do Hãng nghiên cứu Wealth-X công bố ngày 11-6, tiền đạo tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chiếm ngôi đầu với tài sản ước tính 230 triệu USD (khoảng 5000 tỷ đồng).

Ronaldoc

Ronaldo là cầu thủ giàu nhất ở World Cup 2014 với gia tài lên đến 230 triệu USD. Ảnh: Reuters

 

Tiền đạo tuyển Argentina Lionel Messi xếp thứ hai với 180 triệu USD và tiền đạo tuyển Anh Wayne Rooney xếp thứ ba với 95 triệu USD. Các vị trí tiếp theo trong danh sách này là Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, 90 triệu USD), Samuel Eto’o (Cameroon, 75 triệu USD), Yaya Toure (Bờ Biển Ngà, 70 triệu USD), Frank Lampard (Anh, 60 triệu USD), Steven Gerrard (Anh, 55 triệu USD), Fernando Torres (Tây Ban Nha, 50 triệu USD), Gianluigi Buffon (Ý, 50 triệu USD).

Trong khi đó, tuyển Brazil dù là đội đắt giá nhất ở World Cup 2014 nhưng chỉ có Neymar có tài sản trị giá 25 triệu USD, còn 22 cầu thủ khác đều có tổng tài sản chưa đến 20 triệu USD.

Còn theo một thống kê khác của Tạp chí kinh tế Valor (Brazil) thì 32 đội dự World Cup 2014 có tổng giá trị 8,4 tỉ USD tăng gần 2 tỉ so với World Cup 2010. Brazil là đội đắt giá nhất với tổng giá trị của 23 cầu thủ lên đến 707,8 triệu USD, xếp thứ hai là đội tuyển Tây Ban Nha trị giá 665,8 triệu USD và đội tuyển Argentina nhờ có siêu sao Lionel Messi trong đội hình có tổng giá trị là 648,3 triệu USD.

xecub

xecub

Posted by xecub

: