1

Ít nhất một người chết và hàng ngàn người phải sơ tán vì bão Koppu vào Philippines.

Tin cho hay nhiều nhà bị san phẳng, cột điện bị đổ bão tạo những cơn sóng lớn ven biển cao tới 4 mét.

Cơn bão lớn di chuyển chậm vào thị trấn Casiguran trên đảo Luzon vào sáng Chủ nhật, với sức gió gần 200km/giờ.

Bão Koppu đã yếu đi kể từ hôm qua nhưng giới chức lo sẽ có ngâp lụt.

Vì bão di chuyển chậm nên mưa lớn nhiều khả năng sẽ đổ xuống cùng khu vực trong vài ngày và làm sạt lở đất.

Alexander Pama, người đứng đầu của cơ quan khắc phục thảm họa chính của chính phủ Philippines cho biết 15.000 người đã được di tản ở phía đông bắc Luzon và sẽ có thêm người phải sơ tán trong những ngày tới.

“Tôi phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là lúc đầu. Mọi người phải cảnh giác trong lúc chúng ta tiếp tục khắc phục những gì đã xảy ra trong khu vực bị thiên tại,” ông Pama được AFP dẫn lời.

Một nam thiếu niện thiệt mạng và bốn người khác bị thương khi cây đổ vào nhà.

Các chuyến bay và các dịch vụ phà ở miền Bắc vào hôm Chủ nhật tạm ngưng và một số dịch vụ xe buýt tại khu vực núi bị đình chỉ do nguy cơ đất lở..

Vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Benigno Aquino đã cảnh báo trên truyền hình, lần đầu tiên ông đã làm như vậy kể từ khi Siêu bão Haiyan trong năm 2013, làm chết hơn 6.300 người.

Biên tập viên khoa học BBC David Shukman, hiện có mặt tại thủ đô Manila, nói hệ thống cảnh báo công cộng đã được cải thiện rất nhiều kể từ cơn bão Haiyan, vì vậy việc phòng ngừa thiên tai có cơ hội được cải thiện.

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: