DALLAS – Phi cơ HB-SIA sải cánh bằng phản lực cơ thương mại Airbus 340, nhưng cân nặng chỉ 1.6 tấn, đã cất cánh tại sân bay Dalls Fort Worth lúc 4 giờ 06 phút (giờ địa phương) sáng Thứ Hai, để bay đi St Louis trong thời gian dự kiến 21 giờ.

Vai trò phi công trong chương trình “Across America” đuợc chia sẻ bởi 2 nhà lãnh đạo của dự án, là 2 công dân Thụy Sĩ, Bertrand Piccard và Andre Borchberg – chặng thứ 3 trong chương trình bay xuyên Mỹ từ tây sang đông do ông Piccard phụ trách.

Đội bay gọi là Solar Impulse phải dựng kho chứa tạm cho chiếc phi cơ thực nghiệm bởi gần đây ngôi nhà chuẩn bị chưá chiếc HB-SIA bị bão gây hư hại.

Chương trình xuyên Mỹ tây-đông là xuyên lục địa lần đầu tiên của phi cơ dùng quang năng. 2 nhà mạo hiểm Thụy Sĩ định sẽ thực hiện các chuyến bay vượt Đại Tây Dương và sau đó vòng quanh thế giới vào năm 2015.

Chương trình xuyên Mỹ gồm chặng đầu giữa San Francisco và Phoenix đã fhực hiện đầu Tháng 5, sau 18 giờ – chặng 2 nối liền Phoenix và Dallas đã hoàn tất cuối Tháng 5.

Chặng 3, dài 1541 là kỷ lục của phi cơ quang năng.

Dự án Across America trùng hợp với sáng kiến của 2 phi công thụy Sĩ khuyến khích các nhà hoạch định chính sách và doanh gia theo đuổi năng lượng xanh.

Theo vietbao online

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: