Cuộc tổng đình công, biểu tình toàn quốc tại Pháp phản đối dự luật lao động từ trưa 31.3 đã kết thúc vào rạng sáng qua 1.4 (giờ Việt Nam) trong không khí cực kỳ căng thẳng.

2016-03-31t160832z_1909324313_lr1ec3v18twwn_rtrmadp_3_france-protests_YPFNKhoảng 1,2 triệu người đã xuống đường tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn như Toulouse, Lyon, Marseille… – Ảnh: Reuters

Theo tờ Le Monde, các nghiệp đoàn cho biết có khoảng 1,2 triệu người đã xuống đường tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn như Toulouse, Lyon, Marseille…
Nhiều trường đại học và ít nhất 176 trường cấp 3 đã phải đóng cửa do bị học sinh, sinh viên phong tỏa. Bạo động đã nổ ra khi các thanh niên quá khích ném gạch đá, thanh kim loại vào cảnh sát và đập phá nhiều cửa hàng.
Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. Đã có hàng chục người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ. Dự luật do Bộ trưởng Lao động Pháp Myriam El Khomri đề xuất bị phản đối vì các nghiệp đoàn cho rằng gây nhiều thiệt thòi cho người lao động, tạo thuận lợi cho giới chủ trong việc sa thải và giảm phần tiền trả thêm khi làm ngoài giờ…
Trước làn sóng phản đối dữ dội, chính phủ Pháp tuyên bố sẽ điều chỉnh một số điều khoản nhưng vẫn chưa thuyết phục được người lao động.

Lan Chi

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!