1

Pakistan đã phóng đi một phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hôm 11/12, chỉ 2 ngày sau khi chủ trì một hội nghị hòa bình khu vực với nước thù nghịch lâu năm Ấn Độ.

Quân đội Pakistan nói rằng phi đạn đạn đạo địa đối địa Shaheen III có tầm xa lên tới 2.750 km, và có thể mang đầu đạn quy ước lẫn đầu đạn hạt nhân.

Quân đội cho hay mục tiêu của cuộc phóng thử là để bảo đảm hiệu quả của “các thiết kế khác nhau và những giới hạn kỹ thuật của hệ thống vũ khí”.

Quân đội Pakistan không tiết lộ địa điểm thực hiện vụ thử nghiệm, nhưng mục tiêu nhắm đến là biển Ả Rập.

Đại Tướng Mashar Jamil, chỉ huy Phân bộ Kế hoạch Chiến lược, nói rằng “Pakistan mong muốn sống chung hòa bình trong khu vực, và khả năng răn đe hạt nhân sẽ củng cố hơn nữa sự ổn định tại vùng Nam Á”.

Cả Pakistan lẫn Ấn độ thường xuyên thực hiện các vụ thử nghiệm hạt nhân, và nói chung thông báo cho nhau biết trước.

Hai nước láng giềng này đã từng đối đầu nhau trong 3 cuộc chiến tranh, trong đó 2 cuộc chiến tranh là về lãnh thổ bị chia cắt ở bang Kashmir, một nguồn chủ yếu gây căng thẳng khu vực.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: