(TNO) Việc tăng quân ở Iraq không phải dấu hiệu cho thấy Mỹ đang thất thế mà là một “bước chuyển” trong chiến dịch chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), Tổng thống Mỹ Obama nói với truyền thông ngày 9.11, theo CNN.

obama_CKKUTổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cuộc chiến chống IS chuyển sang một giai đoạn mới – Ảnh: Reuters

Mỹ đưa ra quyết định tăng gấp đôi số binh lính ở Iraq để giúp quân đội nước này chống tổ chức IS vào ngày 8.11. Theo đó, 1.500 lính đang được gửi đến Iraq để giúp huấn luyện quân đội và dân quân nước này chiến đấu chống IS trên mặt đất sau nhiều cuộc không kích của Mỹ và quân đồng minh.

Trao đổi với truyền thông ngày 9.11, Tổng thống Obama cho biết các cuộc không kích thời gian qua đã rất hiệu quả trong việc làm giảm khả năng chiến đấu của IS. “Cái chúng ta cần bây giờ là một lực lượng bộ binh ở Iraq mạnh hơn để bắt đầu đẩy lùi chúng”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Obama nói thêm rằng tuy không tham chiến trên mặt đất như lời hứa trước đó, quân đội Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ quân địa phương bằng không kích tầm ngắn khi các cuộc tấn công IS diễn ra.

Minh Luân – Đức Thiện

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!