Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cử Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) bà Janet Yellen thay ông Ben Bernanke làm Chủ tịch mới của Ngân hàng trung ương Mỹ.

Cả bà Yellen và ông Bernanke dự kiến sẽ xuất hiện cùng Tổng thống Obama để thông báo chính thức về việc đề cử vào ngày hôm (9/10) tại Nhà Trắng. Nếu được lựa chọn, bà Yellen sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch của FED.

Nhiệm kỳ Chủ tịch FED kéo dài suốt 8 năm của ông Bernanke đã kết thúc vào tháng 2/2013. Trong thời gian này, ông Bernanke đã có những đóng góp rất đáng kể giúp đưa nền kinh tế Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng và suy thoái tài chính tồi tệ nhất từ những năm 1930.

Bà Yellen nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch FED, sau khi cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lawrence Summers đã từ chối khi được ông Obama để cử vào vị trí người đứng đầu của FED vào tháng trước.

Obama đề cử nữ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang

Bà Janet Yellen

Bà Yellen, 67 tuổi, được cho là sẽ tiếp tục chính sách của FED theo đường lối của người tiền nhiệm Bernanke đã đề ra. Với vai trò là đồng minh thân cận của ông Bernanke trong thời gian tại nhiệm, bà Yellen đóng vai trò là một kiến trúc sư quan trọng trong những nỗ lực của FED nhằm giữ lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trước khi đầu quân cho FED, bà Yellen từng dạy tại đại học Harvard và trường kinh tế London, cũng như nắm giữ một loạt các vị trí chính quyền cấp cao tại Mỹ.

Theo: 24hKhám Phá

Nam.Nguyen

Nam Nguyễn

Nam.Nguyen

Posted by Nam.Nguyen

: