Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay đã kết thúc. Chúng ta cùng điểm lại một vài điểm nhấn nổi bật trong gần 10 tháng qua.

Chelsea27

Chelsea lên ngôi thuyết phục

Ngay từ vòng thứ 3, thầy trò Jose Mourinho đã dẫn đầu bảng xếp hạng và “giữ chặt” vị trí đó cho đến khi vô địch. Trong vòng hai thập kỷ qua có lẽ chẳng nhà vô địch Anh lại thuyết phục đến như vậy.

Sự trở lại của Man United

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Sau một mùa giải thảm hại, Man United đã trở lại. Dù chỉ là vị trí thứ 4 chung cuộc nhưng đó là quá đủ để giúp đội chủ sân Old Trafford có được chiếc vé dự Champions League mùa sau. Đây có thể xem là tiền đề để Man United có thêm niềm tin để đặt ra nhiều mục tiêu cao, xa, hơn trong mùa giải mới và hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong tương lai.

Thất vọng vùng Merseyside

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Trước mùa giải, Liverpool là ứng cử viên vô địch còn Everton cũng được cho rằng có khả năng giành một suất dự cúp Châu Âu. Nhưng rồi Liverpool chỉ đứng thứ 6 còn người hàng xóm áo xanh phải vất vả lắm mới trụ hạng được với vị trí 11.

Điểm sáng Harry Kane

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Tham vọng của Tottenham đã không thành khi chẳng thể tham dự Champions League mùa sau nhưng HLV Mauricio Pochettino đã giới thiệu một tài năng cho bóng đá Anh là tiền đạo Harry Kane. Anh chính là cầu thủ người Anh chơi tốt nhất mùa giải này.

Những cuộc đào thoát ngoạn mục

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Sau giai đoạn lượt đi thì Leicester City hay Sunderland đều là những ứng cử viên nặng ký cho hai trong ba chiếc vé xuống hạng. Nhưng bằng quyết tâm tột độ, họ đã chơi cực hay những trận cuối cùng và giành quyền ở lại Premier League mùa sau với khoảng cách hơn đội xuống hạng không quá hai trận thắng.

Dấu ấn của các HLV người Hà Lan

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Louis Van Gaal giúp Man United trở lại Champions League. Ronald Koeman suýt làm nên điều kỳ diệu cùng Southampton còn Dick Advocaat đã mang lại sự sống cho Sunderland khi đội chủ sân The Light đang cận kề với nguy cơ phải xuống hạng. Một mùa giải mà cả ba HLV người Hà Lan đều tạo dấu đậm nét trên đất Anh.

Chia tay các tượng đài

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Steven Gerrard rời Liverpool sau gần hai thập kỷ chơi cho đội một. Didier Drogba chính thức chia tay Chelsea. Và Frank Lampard có lẽ cũng không trở lại với giải Ngoại hạng khi thời hạn mượn anh của Man City đã hết. Một ngày buồn cho các CĐV.

Một trật tự quen thuộc

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Dù có lúc Tottenham, Southampton,… gây xáo trộn trên bảng xếp hạng nhưng cuối cùng trật tự cũng đã về lại như những giá trị truyền thống. Vẫn là những cái tên cũ khi Chelsea vô địch, Man City về thứ nhì, Arsenal và Man United giữ hai vị trí tiếp theo. Còn chiều ngược lại Hull City, QPR và Burnley đã không tránh được việc xuống hạng như điều người ta suy đoán ngay từ đầu mùa giải.

Hơn nhau bởi tài chuyển nhượng

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Mùa hè vừa qua nhiều đại gia của Anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc chuyển nhượng nhưng chỉ trong số ít đó mang lại thành công. Diego Costa, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez giúp Chelsea, Arsenal bay cao trong khi Angel Di Maria, Radamel Falcao, Mario Balotelli là nỗi thất vọng của Man United, Liverpool.

Thất bại trên đấu trường châu Âu

Những điểm nhấn Premier League mùa giải 2014 - 2015

Liverpool bị đánh bay khỏi vòng bảng Champions League như là lời dự báo một mùa giải không hay cho các CLB Anh tại cúp Châu Âu. Thế nên đến vòng tứ kết thì ở cả hai giải Champions League và Europa League đều sạch bóng người Anh. Một sự hổ thẹn cho quê hương bóng đá.

Premier League 2014 – 2015 vẫn là mùa giải đọng lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, như một bức tranh đa sắc màu nhiều biểu cảm.

 

 

 

 

xecub

xecub

Posted by xecub

: