Barca lụi tàn là điều ai cũng thấy rõ. Bayern Munich của Pep Guariola thì có vẻ khá hơn một chút khi vẫn còn nguyên vẹn cơ hội “ăn ba” ở mùa giải này. Nhưng xem xét một cách thực tế thì cả hai đội bóng này đều đang mắc phải một căng bệnh chung, đó là phụ thuộc quá nhiều vào lối chơi Tiqui – taca vốn đã không được thịnh hành trong những năm gần đây.

Còn ai sợ Tiqui – Taca 

Bayern Munich hành quân đến sân Bernabeu trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League mùa giải 2014 với muôn điều lo lắng khi lối đá của họ đang cho thấy rất nhiều điểm yếu. Và không nằm ngoài dự đoán, đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt đã phải ngậm ngùi rời sân của Real Madrid với kết quả thua 0-1. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha tâm sự: “Phải chúc mừng họ thôi, bởi họ là đội chơi hiệu quả hơn, và chiến thắng là một phần thưởng xứng đáng”.

Robben (phải) và các đồng đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể ghi bàn vào lưới Real – Ảnh: Internet

Rõ ràng, Real Madrid đã giành chiến thắng thuyết phục trước Bayern Munich nhờ vào đấu pháp hợp lý của chiến lược gia Ancelotti. Và nếu như Ronaldo hay Di Maria chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì Kền kền trắng nhiều khả năng đã giành chiến thắng với cách biệt hơn 1 bàn tại sân Bernabeu. Đội chủ nhà đã chơi phòng ngự quá xuất sắc dù đội khách cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn với lối đá Tiqui – taca sở trường do Pep truyền đạt. Nhưng với một chiến lược gia mang trong mình dòng máu của Italia thì việc khắc chế lối đá tấn công của Pep xem ra không mấy khó khăn. Ở những phút đầu Real Madrid có phần thận trọng khi chủ động phòng ngự, nhưng sau đó là liên tục các pha phản công nguy hiểm về phía thủ thành Neuer. Bàn thắng do công của Benzema ngay ở phút thứ 19 là một minh chứng cụ thể nhất.

Đúng là Tiqui – taca đang dần trở nên đơn giản hơn trước một hàng phòng ngự khoa học. Thực tế ở những trận vừa qua tại Bundesliga, Hùm xám cũng đã không chứng tỏ được nhiều khi liên tiếp chịu trận trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Và việc bị thất bại trước Real Madrid ngay trên thánh địa Bernabeu xem ra cũng không có gì bất ngờ. Rõ ràng, chính người sáng lập ra Tiqui – taca là Pep Guardiola cũng đang cho thấy dấu hiệu bất lực thì việc Barca bị đối thủ đánh bại được ví như chuyện tất yếu. Vậy một câu hỏi được đặt ra, liệu còn ông lớn nào tại Châu âu sợ Tiqui – taca? Câu trả lời là rất ít.

Tiqui – Taca chỉ là quá khứ

Chắc hẳn không người hâm mộ làng túc cầu nào có thể quên được thời kỳ hoàng kim của Barca dưới triều đại Pep Guardiola, một đội bóng vĩ đại đúng nghĩa với lối đá Tiqui – taca làm say đắm lòng người. Với những Lionel Messi, Andres Iniesta hay Xavi trong đội hình, Barca giống như một con quái vật cuốn trôi mọi vật cản trên con đường mà nó đi ngang qua. Khi đó, những ông lớn như Real Madrid, Bayern Munich, MU, Chelsea hay AC Milan… đều phải ngậm ngùi “tâm phục khẩu phục”. Nhưng rồi Pep chia tay Barca, đội bóng này cũng dần dần đánh mất đi hình ảnh vốn có của mình dưới triều đại chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Barca đang phải đối diện với mùa bóng trắng tay. Ảnh: Internet

Với người hâm mộ đội chủ sân Nou Camp, lối đá Tiqui – taca giờ đây chỉ còn nằm trong ký ức đẹp mà thôi. Ở mùa này, Barca của họ đã sụp đổ hoàn toàn, thất bại tại Champions League, đánh mất ngôi vô địch Cúp nhà Vua vào tay đại kình địch Real Madrid và cửa bảo vệ ngôi Vua Liga cũng dần khép lại khi bị Atletico Madrid bỏ xa trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, “con quái vật” mang tên Barca giờ đây đã không còn tồn tại, mà thay vào đó là sự vô cảm trong cách chơi dưới triều đại Martino. Không cần đề cập đến thất bại của Barca nhiều người vẫn hiểu bởi sở dĩ họ thất bại là do các đối thủ đã nắm quá rõ công thức chiến thắng của đội bóng này. Ngoài ra những hạt nhân như Messi, Xavi, Iniesta hay Busquets … đang cho thấy dấu hiệu đi xuống về mặt phong độ.

Barca đã lụi tàn trong sự thương tiếc của người hâm mộ khi không bảo vệ được lối đã sở trường của mình. Trong khi, Bayern Munich đang thừa hưởng điều đó từ Barca. Dẫu vậy, họ khó đạt được thành công bởi sự lạc hậu ngày càng rõ nét trong cách tấn công. Hùm xám nước Đức dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu Châu âu nhưng xem họ giống như cái vỏ vô hồn trong cách chơi mà Pep muốn truyền đạt. Và thất bại của Barca và Bayern Munich đã chỉ rõ: Tiqui – taca chỉ là câu chuyện thuộc về quá khứ.

 

 

 

 

xecub

xecub

Posted by xecub

: