Ngay sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng, Barcelona đã có ý định tạo ra cú sốc trong “phiên chợ hè” khi sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để “cướp” tiền vệ Mesut Ozil khỏi tay Arsenal.

Với việc “nhạc trưởng” Xavi Hernandez đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Sergi Roberto còn non nớt kinh nghiệm, HLV Gerardo Martino đang muốn tậu thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nhằm tăng cường khả năng sáng tạo cho tuyến giữa Barca.

Ozil sẽ gia nhập Barca trong mùa hè tới?

 

Theo tiết lộ của tờ talkSPORT, mục tiêu số một mà Gerardo Martino đang nhắm tới chính là tiền vệ Mesut Ozil bên phía Arsenal.

Chuyển sang đầu quân cho Arsenal hồi mùa hè năm ngoái với giá 42,5 triệu bảng (mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB), Ozil đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của Pháo thủ thành London.

Tuy nhiên, về cuối mùa giải, tiền vệ người Đức đã sa sút phong độ trầm trọng và thường xuyên gặp phải những lời chỉ trích của các fan hâm mộ Arsenal cũng như những phương tiện truyền thông tại đảo quốc sương mù. Sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải này, Ozil mới đóng góp được 6 bàn thắng và 12 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Trong bối cảnh đó, Barca đang muốn nhân cơ hội này để “giải cứu” Ozil khỏi Arsenal vào cuối mùa giải. Được biết, gã khổng lồ xứ Catalan sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 30 triệu bảng để thuyết phục Ban lãnh đạo The Gunners nhả người.

Giới chuyên môn cho rằng, Barca sẽ khó có thể thành công trong thương vụ này, bởi Arsenal sẽ chẳng đời nào chấp nhận chịu lỗ 12,5 triệu bảng để bán Ozil. Mặt khác, HLV Arsene Wenger cũng không có ý định muốn “tống cổ” ngôi sao 25 tuổi.

xecub

xecub

Posted by xecub

: