1

Nhật Bản đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân đầu tiên theo các quy định an toàn mới sau thảm họa Fukushima năm 2011.

Các nhà máy hạt nhân ở nước này đã lần lượt đóng cửa sau một loạt vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima do sóng thần và động đất.

Công ty điện lực Kyushu đã khởi động lại lò phản ứng số một tại nhà máy Sendai vào sáng 11/8, sau hàng loạt các đợt kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

Tổng cộng 25 lò phản ứng sẽ được tái khởi động.

Người dân địa phương đã bày tỏ sự phản đối trước động thái trên. Các cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài nhà máy Sendai và trước nhà của Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo.

Kyushu cho biết lò phản ứng số 1 tại Sendai đã bắt đầu hoạt động trở lại vào lúc 10h30 giờ địa phương (01:30 GMT).

An ninh được thắt chặt bên ngoài nhà máy Sendai

An toàn là trên hết

Thủ tướng Abe cho biết các lò phản ứng đã trải qua các khâu ‘kiểm tra an toàn nghiêm ngặt nhất thế giới’.

“Tôi muốn công ty điện lực Kyushu đặt an toàn lên trên hết và có biện pháp phòng ngừa tối đa”, ông nói.

Chính phủ cho biết Nhật Bản cần năng lượng hạt nhân để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và khí thải CO2.

Phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes ở Tokyo nói hơn 100 triệu đôla đã được chi cho việc lắp đặt hệ thống an toàn mới tại nhà máy Sendai.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng lò phản ứng, vốn bị bỏ hoang trong nhiều năm, có khả năng nảy sinh nhiều vấn đề sau khi đi vào hoạt động trở lại.

Cơ quan Pháp quy hạt nhân Nhật Bản đã chứng nhận độ an toàn tại hai lò phản ứng tại nhà máy Sendai hồi tháng Chín năm ngoái.

Lò phản ứng thứ hai sẽ được tái khởi động vào tháng Mười.

Tuy nhiên người dân địa phương cho rằng các biện pháp an toàn mới vẫn chưa được quy định chặt chẽ.

Các cuộc biểu tình đã được tổ chức bên ngoài nhà máy Sendai từ ngày 10-11/8.

Người dân địa phương nói họ đang lo lắng về mối nguy tiềm tàng từ các núi lửa đang hoạt động trong khu vực.

Lãnh đạo cuộc biểu tình là ông Naoto Kan, thủ tướng Nhật Bản vào thời điểm xảy ra khủng hoảng Fukushima.

Ông tuyên bố trước đám đông: “Chúng ta không cần các nhà máy hạt nhân”.

Ông cho biết thảm họa Fukushima đã cho thấy điện hạt nhân, “vốn tưởng như an toàn và rẻ tiền, lại trở nên nguy hiểm và tốn kém trên thực tế”.

Một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận xảy ra ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản tháng 3/2011.

Động đất đã gây ra sóng thần khổng lồ, gây hư hại cho nhà máy Fukushima và làm rò rỉ hạt nhân.

Thảm họa khiến gần 16.000 người thiệt mạng và hơn 2.500 người mất tích.

Tuy nhiên, không có trường hợp tử vong nào được cho là có liên quan đến thảm họa hạt nhân.

Khoảng 160.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực xung quanh nhà máy trong những tuần sau. Nồng độ bức xạ tại những khu vực này tiếp tục đo được ở mức cao khiến họ đến nay vẫn chưa thể trở về nhà.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: