TOKYO – Nông dân tại Fukushima đã bắt đầu trồng luá tại vùng di tản cách nhà máy điện nguyên tử khoảng 15 kilomét.

Nhà máy điện nguyên tử của hãng TEPCO bị hư hỏng hệ thống hạ nhiệt, khiến nhiên liệu nguyên tử nóng chảy và phát xạ.

Nông dân trong vùng định sẽ bán gạo cho nhu cầu tiêu thụ rộng lớn.

Đợt gieo cấy đầu tiên diễn ra hôm Thứ Bảy tại quận Miyakojimachi, 1 phần trong vùng di tản, nơi cư dân vẫn bị cấm ngủ lại qua đêm. 3 nông trại dự định trồng luá tại 6 hectare – sau thảm hoạ động đât và sóng thần, cả vùng bị phong toả, cư dân chỉ đuợc phép trở lại thăm viếng từ Tháng 4 vừa qua. 1 nông dân cảm thấy quan ngại vì không thể trông nom ruộng thường xuyên hơn – như ông Hisao tâm sự “Tôi muốn ở lại gần ruộng luá 5, 6 ngày mỗi tuần”.

Nhà nông định dùng phân bón có hàm lượng potassium đáng kể để lấy lại cân bằng với caesium mà thực vật có thể hấp thụ.

Hồi đầu năm , có tin tỉ lệ caesium trong thủy hải sản chưa giảm kể từ thiên tai Tháng 3-2011 – cùng Tháng 1, cá đánh bắt tại 1 cảng trong vùng có cường độ phóng xạ cao gấp 1000 lần giới hạn cho phép tại Nhật. Tất cả luá gạo trồng tại vùng di tản của Fukushima đuợc theo dõi trước khi tung vào thị trường.

Động đất 9 độ Richter gây ra sóng thần và rò rỉ phóng xạ gây thiệt mạng ít nhất 16,000 người – 87,000 người khác trong vòng bán kính 20 kilomét nhận lệnh di tản. Báo Global Post đưa tin: cường độ phóng xạ tại quận Mijakoji hồi Tháng 3 là 0.7 micro Sieverts/giờ, cao gấp 3 lần chỉ tiêu của chính phủ – hôm Thứ Hai là 0.182, dưới chỉ tiêu.

Tại khu vực nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, cường độ phóng xạ năm 2011 là 0.19
Theo Vietbao online

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: