Người đứng đầu Apple Tim Cook dự trù sẽ ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện ngày hôm nay.

Một Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ nói công ty Apple đã tránh đóng thuế trên lợi nhuận hàng tỉ đô la bằng cách thiết lập một mạng lưới phức tạp các chi nhánh ở nước ngoài.

Ủy ban Thượng viện cho biết Apple đã thành lập những chi nhánh tại nước ngoài không có công nhân hay văn phòng để trả ít hay không trả thuế đối với lợi tức thu được.

Ủy ban nói Apple đang giữ lại 145 tỉ tiền mặt trong số đó có hơn 100 tỉ đô la được giữ tại nước ngoài.

Người đứng đầu Apple, ông Tim Cook dự trù sẽ ra điều trần trước Ủy ban ngày hôm nay.

Thông thường các công ty đa quốc gia sử dụng các chi nhánh ở nước ngoài để tránh thuế và phúc trình của Thượng viện không cáo buộc Apple về những hành vi bất hợp pháp nào.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nói rằng Apple đang sử dụng phương pháp mới để tạo nên một nơi an toàn về thuế và Ủy ban cũng nêu nghi vấn về lỗ hỗng trong hệ thống thuế vụ Hoa Kỳ.

Trong một lời chứng viết gởi Ủy ban, Apple phủ nhận sử dụng mánh lới về thuế và cho biết đã trả 6 tỉ đô la tiền thuế tại Hoa Kỳ vào năm ngoái.

TheoVOA Tieng Viet

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: