Loi D. Hoàng, người đàn ông gốc Việt vô gia cư 3 năm ở Orlando, Florida bị cáo buộc ăn trộm đồ, xâm nhập và hành hung tại khu mua sắm Orlando Fashion Square vào thứ hai vừa qua.

loi hoang

Photo Courtesy: Orange County Jail

Nghi can bị giam giữ trong tù sau cáo buộc dùng đầu húc vào nhân viên Phòng chống Mất đồ ở Macy trong khu mua sắm trên. Hoàng bị một vết cắt trên mắt trái cần phải khâu sau cuộc ẩu đả với nhân viên Shawn Terry, người bị một vết trầy xướt trên má trái và trên ngón giữa bàn tay phải.
Theo báo cáo cảnh sát Orlando, nghi can đã bỏ vào túi quần hai món đồ trang sức rồi ung dung đi ra khỏi tiệm. Terry nhận ra Hoàng ngay lập tức vì người này trước đó từng bị bắt vì tội ăn cắp đồ tại cửa hàng này.
Terry liền theo dõi việc Hoàng lấy đồ ra khỏi tiệm vào khoảng 11h sáng, anh bước tới nghi can cho biết anh ta bị bắt giữ, nhưng Hoàng không chịu trả lại đồ, kêu đồ trang sức chỉ dành cho phụ nữ.
Lúc này Terry nắm lấy khủy tay nghi can, dẫn về văn phòng phòng chống mất đồ ở Macy. Khi đi ngang qua khu vực bán đồ lót, Hoàng liền đá vào anh Terry, bắt buộc anh phải dùng thế hạ gục nghi can xuống để còng tay lại.
Đến cửa văn phòng, Terry tìm cách lấy chìa khóa để mở cửa thì lúc đó Hoàng cố ý dùng đầu húc vào má trái anh, báo cáo ghi. Một lần nữa Terry phải dùng thế hạ gục Hoàng lần nữa và chờ cảnh sát tới.
“Bị cáo bị còng tay và chảy máu do vết rách bên mắt trái. Bị cáo nói đi nói lại rằng anh ta không đánh ai, … mà Terry đánh anh ta,” nguyên văn báo cáo.
Hoàng được đưa vào bệnh viện trị vết thương trước khi bị tống vào tù.
Theo Orlando Sentinel
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: