Cảnh sát thành phố York, Pennsylvania bắt giữ người đàn ông gốc Việt 30 tuổi do có những cử chỉ đụng chạm không thích hợp vào một bé trai 4 tuổi.

PA

Tom D Nguyễn, cư dân thành phố York. Photo Courtesy:Fox43

 Tom D Nguyễn, cư dân thành phố York, bị cáo buộc không đứng đắn với trẻ vị thành niên, có hành vi không đứng đắn với một cá nhân bất tỉnh và hành vi không đứng đắn với trẻ em dưới 13 tuổi.
Vụ việc xảy ra vào lúc 10h40’ sáng thứ năm vừa qua tại bệnh viện York. Một nhân chứng báo cảnh sát đã chứng kiến Nguyễn sờ soạn bé trai bị gây mê để chuẩn bị phẫu thuật, theo chứng thư hữu thệ.
Nguyễn sau đó đã thừa nhận mình có những cử chỉ không thích hợp với bé trai sau khi em được gây mê, hồ sơ tòa cho biết.
Trong buổi thẩm vấn, Nguyễn cũng tự thú mình có những bức hình em bé trần truồng lưu giữ trong điện thoại.
Anh ta bị bắt và bị giam giữ tại nhà tù quận York với số tiền bảo lãnh $25.000.
Dự kiến phiên tòa sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7.
Theo Fox43
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: