1

Việc xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua của Nga “không giống sự cố sơ suất”, Nato nói.

Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg nói rằng Nga đã không cung cấp “bất kỳ lời giải thích thực sự” nào của hành vi xâm phạm, “diễn ra trong thời gian dài.”

Nga cho biết hôm thứ Bảy phi cơ của họ xâm nhập chớp nhoáng và do thời tiết xấu. Nga nói cũng đang kiểm tra cáo buộc về một vụ xâm phạm khác.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết một chiến đấu cơ không xác định đã quét radar vào 8 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Hai.

Vụ này xảy ra sau sự cố tương tự vào ngày Chủ nhật, khi một Mig-29 không xác định – mà giới phân tích nói rằng có thể là chiến đấu cơ Syria – đã quét radar vào các phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn năm phút tại biên giới Syria -Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa bên trong Syria cũng đã quét radar vào phi cơ của Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn phút vào hôm thứ Hai, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Hôm thứ Ba, truyền hình nhà nước Syria cho biết Nga đã không tập một số nơi tại Palmyra do tổ IS chiếm giữ vốn là nơi gần di tích cổ, nhưng Nga đã bác bỏ tuyên bố này.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria đặt tại Anh cho biết 15 chiến binh IS đã thiệt mạng trong các cuộc không tập Palmyra.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ tiến hành 20 vụ không kích vào hôm thứ Ba, tấn công 12 mục tiêu IS.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: