1

Tư lệnh tối cao của NATO Philip Breedlove cho biết đã quan sát thấy một đoàn xe tăng, những khẩu pháo và binh sĩ tác chiến mới của Nga tiến vào miền đông Ukraine trong mấy ngày qua.

Khu vực này đã chứng kiến chiến sự bùng phát giữa quân đội Ukraine và quân ly khai thân Nga, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong tháng 9.

Nga ngay lập tức phủ nhận cáo buộc này và nói rằng phát biểu của tướng Breedlove là “vô căn cứ.”

Moscow đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự can thiệp quân sự chính thức nào tại Ukraine, và mô tả quân đội Nga chiến đấu bên cạnh quân nổi dậy là quân tình nguyện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết lực lượng của Kiev đang được tái điều động để chuẩn bị cho một cuộc tiến công mới có thể xảy ra của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Ông Poltorak cho biết trong một cuộc họp chính phủ hôm thứ Tư rằng phiến quân đã nhận được tiếp viện, và nói rằng nhiệm vụ chính của ông là “chuẩn bị cho hành động quân sự.”

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia lập lại hòa bình ở Ukraine và trên thế giới. Ông Yatsenyuk nói Ukraine đang làm hết sức mình, nhưng “năng lực chỉ có giới hạn,” đặc biệt là khi phải đối mặt với một cường quốc hạt nhân.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: